Pháp luật

Phạm Công Danh: Cha con ông Thanh là kẻ hại tôi

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Bích cho rằng thân chủ mình là người bị hại. Còn bị cáo Phạm Công Danh bức xúc, cho rằng cha con ông Thanh mới là kẻ đi hại người khác.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Bích cho rằng thân chủ mình là người bị hại. Còn bị cáo Phạm Công Danh bức xúc, cho rằng cha con ông Thanh mới là kẻ đi hại người khác.

Trong phiên tranh luận, các luật sư bào chữa cho bà Trần Ngọc Bích khẳng định thân chủ mình là… người bị hại. Các luận điểm luật sư đưa ra cho rằng những giao dịch của nhóm bà Bích tại VNCB là hợp pháp. Các luật sư cũng khẳng định thân chủ của mình không hề nhận lãi ngoài (các bị cáo gọi là tiền chăm sóc khách hàng).

Pham Cong Danh: Cha con ong Thanh la ke hai toi hinh anh 1
Bà Trần Ngọc Bích đến dự phiên tòa ngày 13/11. Ảnh: Thăng Long.

Tại phiên tòa trước đó, VKS cho rằng ông Trần Quí Thanh (Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và bà Trần Ngọc Bích giúp sức cho bị cáo Danh chuyển 5.190 tỷ ra khỏi VNCB. Nguyên chủ tịch VNCB đã bác bỏ và nói: “Ông Thanh, bà Bích không phải là đồng phạm, họ hại tôi mới đúng”.

Trong phần tranh luận, các luật sư của bà Bích đề nghị CB (sau khi Nhà nước mua lại giá 0 đồng đã đổi tên VNCB thành CB - Ngân hàng Xây dựng) trả lại 5.190 tỷ cho bà Bích.

Theo các luật sư của bà Bích, số tiền này chuyển ra khỏi tài khoản bà Bích mà không có chữ ký chủ tài khoản là vi phạm quy định. Ngay tại phiên tòa, khi nghe quan điểm bào chữa của luật sư phía bà Bích, ông Danh lao tới trước vành móng ngựa xin được đối chất. Tuy nhiên, HĐXX bác yêu cầu của ông Danh, vì luật sư trình bày quan điểm chưa xong.

Pham Cong Danh: Cha con ong Thanh la ke hai toi hinh anh 2
Ông Danh đòi đối chất khi nghe luật sư bảo "bà Bích là người bị hại". Ảnh: Thăng Long.

Về “đường đi” của dòng tiền này, sau khi được rút ra khỏi tài khoản của bà Bích, số tiền này được nâng thêm hàng chục tỷ (bị cáo Danh cho là tiền lãi) và chuyển vào tài khoản của ông Thanh. Bị cáo Phạm Công Danh đã liên tục đề nghị HĐXX triệu ông Thanh tới tòa đối chất, song ông chủ của Tân Hiệp Phát xin vắng vì bị bệnh.

Về 6 sổ tiết kiệm liên quan đến số tiền 300 tỷ đồng, luật sư đề nghị trả lại cho bà Dung, ông Phục, bà Trang. Trước đó bị cáo Phạm Công Danh từng khai việc rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay từ 6 sổ tiết kiệm đã có thỏa thuận trước với ông Trần Quí Thanh.

Số tiền gửi trong 6 sổ này từng được cả ba người đứng tên trên sổ thừa nhận là của ông Thanh.

Theo Thăng Long (Zing.vn)