Pháp luật

Phá “xưởng in” bằng đại học, giấy tờ giả lớn tại Hải Phòng

Tại “xưởng in” này, cơ quan công an thu giữ hàng trăm con dấu giả mang tên nhiều bộ ngành, cơ quan tại Hải Phòng và các tỉnh thành khác.

Ngày 24-7, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng an ninh kinh tế phối hợp với Cơ quan điều tra Công an quận Kiến An vừa phát giác và triệt phá cơ sở sản xuất nhiều loại bằng cấp, giấy tờ giả. Cơ sở này do Nguyễn Văn Thắng (32 tuổi, trú P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An) điều hành.
 

Công an thu giữ hàng trăm con dấu giả tại cơ sở của Thắng - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra của cơ quan công an, sau một thời gian dài theo dõi, xác định Thắng đang cầm đầu đường dây chuyên sản xuất bằng mang tên nhiều trường đại học, giấy đăng ký xe, giấy phép kinh doanh… và bán cho những người có nhu cầu.

Ngày 21-7, lực lượng chức năng ập vào “xưởng in” của Thắng thu giữ hàng trăm giấy đăng ký xe máy, giấy phép lái xe, đăng kiểm ôtô, chứng minh nhân dân, phôi bằng đại học… được làm giả.

Tại đây phát hiện nhiều khuôn nhựa dấu Bộ GD-ĐT, khuôn đồng dấu Bộ Tài nguyên - môi trường, dấu tròn Sở GTVT, dấu đồng Sở GD-ĐT, khuôn đồng dấu Công an TP Hải Phòng cùng nhiều con dấu giả mang tên các bộ ngành, cơ quan các tỉnh thành khác.

Công an còn thu giữ nhiều dụng cụ của Thắng dùng để sản xuất giấy tờ giả gồm hai máy vi tính, một máy scan, một máy in màu, một máy ép plastic, một ổ cứng ngoài có chứa hàng nghìn dữ liệu, con dấu, dấu chức danh… cùng nhiều loại dụng cụ phục vụ việc làm giấy tờ giả.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận bắt đầu “sản xuất” giấy tờ giả từ năm 2012.

Thắng đi sao chép mẫu con dấu của nhiều cơ quan vào ổ cứng, nhập dữ liệu vào máy tính, khi khách hàng có nhu cầu sẽ tìm kiếm mẫu loại giấy tờ đó rồi soạn thảo, in phôi và đóng dấu giả.

Mỗi loại giấy tờ giả Thắng bán cho khách hàng giá thấp nhất khoảng 400.000 đồng.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định tạm giữ Thắng để điều tra về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

>> Tiết lộ gây sốc của "trùm" làm bằng giả

Theo Thân Hoàng (Tuổi Trẻ)