Pháp luật

Phá đường dây mại dâm nam chuyên phục vụ quý bà 'giải đen'

Hoạt động từ 2014 đến nay, cơ sở massage chuyên dành cho những đối tượng thuộc thế giới thứ ba (theo như quảng cáo của chủ cơ sở Lê Hồng Hoà, còn gọi là Hoà "Adam", trên trang web) đã tổ chức hoạt động kích dục, bán dâm cho các đối tượng cả nam và nữ.

Các quý bà tìm đến đường dây của Hoà "Adam" đều là những người có tiền của, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, không ít trong số đó là những đối tượng nghiện cờ bạc, lô đề. Có khi chỉ sau một canh bạc thua cháy túi, họ lập tức gọi điện cho Hoà kiếm cho một "cu em 6 múi" giải đen.

Đường dây này hoạt động gây nhức nhối dư luận, thông qua công tác trinh sát và các tài liệu thu thập được, các điều tra viên, trinh sát Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự (C45) đã lên kế hoạch triệt phá.

1. Vào trang web hoặc Facebook của Hoà "Adam", SN 1985, quê ở Thanh Hoá, sẽ thấy rất nhiều hình ảnh các thanh niên trong trang phục Adam phục vụ khách massage cùng với vô số lời chào mời hấp dẫn, quảng cáo gây sự tò mò đối với nhiều người.

Phá đường dây mại dâm nam chuyên phục vụ quý bà 'giải đen'
Các nhân viên nam tại cơ sở massage của Hòa.

Từ lâu, cái tên Hòa "Adam" đã không còn xa lạ trong thế giới thứ ba. Những người đồng tính nam thường tìm đến cơ sở massage của Hòa để được phục vụ nhu cầu sinh lý, đồng thời tìm kiếm bạn tình mà đối với nhiều người đã có tuổi, điều này vô cùng khó khăn.

Hoà tuyển chọn nhân viên nam cho cơ sở của mình toàn các chàng trai thuộc hàng hot boy, cao từ 1m 75 trở lên, ngoại hình đẹp. Trước thời điểm bị bắt, Hoà nuôi tại cơ sở của mình 12 nhân viên nam để phục vụ khách.

Những người này đều có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 20, quê ở các tỉnh phía Nam, hầu hết là những thanh niên ham chơi, lười lao động, thích hưởng thụ. Hằng ngày, họ có nhiệm vụ massage, kích dục khách nam, tỉ lệ ăn chia là 50-50. Đáng kinh ngạc là những người này phục vụ cả khách nam lẫn khách nữ, miễn là có tiền. Mỗi suất massage, khách phải trả 500.000 đồng.

Đối với các quý bà mua dâm, họ sẽ trực tiếp liên lạc với Hoà, thoả thuận giá cả, địa điểm giao tiền hoặc chuyển khoản, "tú ông" sẽ gửi ảnh nhân viên bán dâm qua zalo hoặc tin nhắn để khách chọn hàng. Có nhiều bà không tin cậy hình ảnh qua zalo đã đòi gặp để xem trực tiếp "hàng", trong một số trường hợp, Hoà phải điều nhân viên ra quán cà phê để khách "check", đến khi nào ưng thì thôi.

Phá đường dây mại dâm nam chuyên phục vụ quý bà 'giải đen' - 1
Hoà "Adam" khi bị bắt.

2.Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng 4, C 45 đã phát hiện các hoạt động biến tướng của cơ sở massage do Lê Hồng Hoà làm chủ nên đã lên kế hoạch triệt phá.

Thông thường, một vụ bán dâm mà người bán là nữ giới thì việc trinh sát, thu thập thông tin có vẻ dễ hơn so với đối tượng bán dâm là nam, bởi vì, các quý bà mua dâm bao giờ cũng kín đáo hơn vì biết cái giá phải trả là cực đắt khi chồng con biết được, vì thế công tác trinh sát phải nói là vô cùng vất vả.

Tiến hành theo dõi quy luật hoạt động của đường dây môi giới mại dâm do Hoà "Adam" cầm đầu từ đầu năm nhưng cho đến ngày 28-11, thời điểm phá án mới chín muồi. Khoảng 13h cùng ngày, tổ công tác nhận được tin báo có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn S trên địa bàn quận Thanh Xuân, tổ công tác đã nhanh chóng đến khách sạn nói trên, đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính các phòng của khách sạn này.

Qua đó phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khai thác nhanh, hai đối tượng nam là Nguyễn Văn T, quê Tiền Giang và Trần Văn Q, quê Hậu Giang, đều 23 tuổi, thừa nhận đang bán dâm cho 2 người phụ nữ thông qua sự môi giới của Lê Hồng Hoà, chủ cơ sở massage Hoà Adam, có địa chỉ tại Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Khai nhận của hai quý bà cho biết, họ được bạn bè giới thiệu về "dịch vụ" mà Hoà cung cấp nên đã tìm đến để "đổi gió". Số tiền mà họ phải trả cho nhân viên nam là 4.000.000 đồng (2 người) và trả riêng cho Hoà 2.000.000 đồng tiền môi giới (tức là mỗi người phải trả 1.000.000 đồng), ngoài ra, còn phải cho thêm nhân viên 500.000 đồng để họ đi taxi về, theo gợi ý của "tú ông".

Phá đường dây mại dâm nam chuyên phục vụ quý bà 'giải đen' - 2
Hai đối tượng bán dâm tại cơ quan Công an.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở massage của Hoà, bắt quả tang 2 nam thanh niên đang có hành vi kích dục cho hai khách nam đồng tính.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài hai nhân viên nam bị bắt quả tang, trong cơ sở massage còn có 10 nhân viên khác đang ngồi chờ khách. Các nhân viên này khai nhận, họ đều được Lê Hồng Hoà nuôi ăn ở tại chỗ, và sẵn sàng phục vụ khách đến massage cũng như đi phục vụ khách tại nhà hoặc bán dâm cho các quý bà.

Tại cơ quan điều tra, Hoà "Adam" khai nhận, đã mở cửa hàng massage này từ năm 2014 đến nay và đây chỉ là cơ sở massage trá hình. Thực chất, quán của Hoà chuyên phục vụ kích dục đồng tính nam và hoạt động mại dâm.

3.Theo lời khai của các nhân viên nam, để được vào làm tại cơ sở massage của Hoà không dễ dàng, rất nhiều đợt tuyển chọn nhưng ông chủ cơ sở massage chỉ chọn lọc những thanh niên cao to, đẹp trai, tuổi từ 18 đến 30, ham chơi, lười lao động nhưng lại muốn có tiền nhiều để tiêu xài. Vì phục vụ khách hàng là đối tượng đặc biệt, thường là những người có tiền nên yêu cầu về hình thức được đặt lên hàng đầu. Hằng ngày họ phải tập gym để giữ gìn vóc dáng, giúp cơ thể săn chắc.

Đối với các quý bà, họ biết đến trang web của Hoà qua sự giới thiệu của bạn bè, khi liên lạc qua zalo, facebook với Hoà, thì sẽ được "tú ông" này chuyển ảnh của nhân viên nam bán dâm đồng thời thoả thuận giá cả với khách mua dâm.

Mỗi lượt bán dâm nhanh 2 đến 3 triệu đồng, còn nếu qua đêm là 5-6 triệu đồng. Để che mắt cơ quan công an, Hòa sẽ cho nhân viên số điện thoại của khách mua dâm và hai bên sẽ tự thoả thuận thời gian và địa điểm để mua bán dâm. Mỗi lượt bán dâm, Hoà "cắt phế" của cả nhân viên và khách, trung bình 30-40 %.

Khách mua dâm là các quý bà thường là đối tượng làm nghề kinh doanh, rất nhiều đối tượng là các con bạc, nghiện ngập lô đề, nhiều bà vừa rời khỏi chiếc bạc là gọi cho Hòa để điều nam nhân viên đến bán dâm giải đen.

Phá đường dây mại dâm nam chuyên phục vụ quý bà 'giải đen' - 3

Theo tiết lộ của các nhân viên nam, số lượng khách nữ mua mua để "giải đen" chiếm phần lớn. Mỗi lần đi khách, họ đều phải uống thuốc kích dục để phục vụ các quý bà. Không giống như các đối tượng nữ, đối tượng nam khi bán dâm mỗi ngày tối đa chỉ 2-3 lần. Có người vừa phục vụ đối tượng nam, vừa phục vụ đối tượng nữ. Có người là trai thẳng (đàn ông trăm phần trăm), cũng có người thuộc thế giới thứ 3.

Hiện tại, Hoà có 3 cơ sở massage hoạt động ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Đường dây của Hòa nổi tiếng đến nỗi có rất nhiều quý bà từ TP Hồ Chí Minh gọi điện ra yêu cầu Hoà điều nhân viên vào phục vụ và sẵn sàng book vé cho nhân viên.

Mỗi chuyến như thế, họ phải bỏ ra cả chục triệu đồng. Hoà nhận tour khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Đối với khách massage kích dục có thể hoạt động tại chỗ hoặc điều đến nhà hoặc khách sạn theo yêu cầu của khách.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện có một khách nam đã gần 60 tuổi, đi từ Nam Định lên để được massage kích dục. Ông này khai nhận, qua tìm hiểu thông tin trên mạng đã biết đến trang web của Hoà "Adam" và biết tại đây phục vụ khách đồng tính nên mò lên. Đây là lần đầu tiên ông tìm đến cơ sở hoạt động kiểu này thì bị bắt.

Được biết, Lê Hồng Hoà đã từng tốt nghiệp đại học, bản thân chơi với rất nhiều người trong thế giới thứ ba nên hiểu rõ nhu cầu của những người này. Họ thường rất khó kiếm bạn tình nên việc giải quyết nhu cầu sinh lý theo kiểu tạm thời được nhiều người lựa chọn. Một người trong thế giới thứ ba nói rằng Hoà thuộc tuýp người "giới tính linh hoạt", vì thế anh ta vẫn có vợ con như người đàn ông bình thường.

Cũng trong ngày 28 tháng 11, sau khi môi giới thành công cho hai đôi mua bán dâm, anh ta đi đón vợ khi đó vừa bảo vệ thạc sĩ xong. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đường dây của Hoà quy tụ rất nhiều người mẫu nam. Đối tượng khách nam chiếm không ít là giới nghệ sĩ, doanh nhân lắm tiền nhiều của nhưng lại bị tạo hoá trao nhầm thân phận.

Đây là vụ triệt phá thành công đường dây mại dâm nam núp bóng cơ sở massage đầu tiên ở Hà Nội. Hiện hồ sơ vụ việc đã được C45 bàn giao cho PC45 Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Theo Nhóm PV (Cảnh Sát Toàn Cầu)