Pháp luật

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 5,5 tấn tiền chất ma túy

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với cơ quan chức năng Lào triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 5,5 tấn ma túy.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với cơ quan chức năng Lào triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 5,5 tấn ma túy.

Số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: BĐBP cung cấp.

Ngày 25-7, thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công an Lào lập chuyên án 466 LV triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia tại huyện Pặc Săn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23-7, cơ quan chức năng đã ập vào nơi cất giữ số ma túy nêu trên. Tại thời điểm đó, công an đã bắt giữ 11 đối tượng, gồm: Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, quốc tịch Thái Lan), Ma La Van Thom Ma Vong (24 tuổi, nữ giới); Kô (36 tuổi); Xan Nha Tha Ma Vông (28 tuổi), Xôn Xi Ly (25 tuổi), Xa Khon Xay Nha Xeng (chưa rõ tuổi), Phút Tha Vi Xét (27 tuổi), Xeng Phết Vi Xay Xúc (28 tuổi), Bun Phi Thạt Phin Xu Văn (27 tuổi), Bua Văn Tha Ma Vông (40 tuổi), Thin Na Thi (16 tuổi).

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 5,5 tấn tiền chất ma túy và cần sa khô. Được biết, đường dây này do đối tượng Lam Phun Xi La Xa cầm đầu, vận chuyển ma túy từ Lào đi nhiều quốc gia tiêu thụ. Đây là vụ án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay mà Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng công an Lào bắt giữ.
 
>> Cuộc đấu trí 9 ngày đêm với "trùm" ma túy buôn lậu hơn 1.200 bánh heroin
>> Đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1.200 bánh heroin

Theo Huy Toàn - Hải Vũ (Nld.com.vn)