Pháp luật

Phá đường dây làm chứng minh thư giả, tàng trữ súng K54

Từ một giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả, Công an tỉnh Thái Bình đã phá một đường dây làm CMND giả tại Nghệ An, thu giữ 1 khẩu súng K54 cùng 10 viên đạn.

Từ một giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả, Công an tỉnh Thái Bình đã phá một đường dây làm CMND giả tại Nghệ An, thu giữ 1 khẩu súng K54 cùng 10 viên đạn.

Phát hiện súng K54 và đạn tại nơi làm CMND giả - Ảnh: Văn Đông

 
Ngày 24.12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau hơn 1 tháng khẩn trương điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đinh Hồng Quân (55 tuổi, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Trần Thị Bơ (59 tuổi, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội danh làm giả giấy tờ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người này, Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan đến việc làm giả CMND.

Đặc biệt, công an còn thu giữ được 1 khẩu súng K54, 10 viên đạn và 2 lưỡi lê.
 

Phát hiện súng K54 và đạn tại nơi làm CMND giả - Ảnh: Văn Đông

 
Ngày 3.11, Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một CMND 12 số là loại CMND mới mang tên Trần Thị Then có dấu hiệu bị làm giả.

Qua đấu tranh, Then khai tên thật là Trần Thị Thu (33 tuổi), trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư. Thu nhờ một đường dây ở Nghệ An làm CMND giả với chi phí 20 triệu đồng.

Lần theo manh mối này, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt 2 đối tượng kể trên. Các đối tượng đã được di lý về Thái Bình để phục vụ điều tra.
Theo Văn Đông (Thanh Niên Online)