Pháp luật

Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ ở đất cố đô

Ngoài hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên mạng của Quang, cảnh sát còn thu giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 ôtô... để điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đã phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm người đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Trương Minh Quang (32 tuổi, ở huyện Phú Vang) cầm đầu.

Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ ở đất cố đô
Trương Minh Quang bị công an bắt giữ. Ảnh: T.H.

 Lúc 4h ngày 5/3, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh huy động 5 tổ công tác đồng loạt khám xét và bắt giữ khẩn cấp Quang cùng đồng bọn tại nhà riêng.

Những người bị bắt cùng Quang gồm: Trần Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, trú TP Huế); Nguyễn Thị Kim Phương (51 tuổi), Hồ Đắc Thanh (55 tuổi, cùng trú ở TP Huế); Tôn Thất Có (46 tuổi) và Phạm Minh Thành (35 tuổi, cùng trú ở huyện Phú Vang)

Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ ở đất cố đô - 1
Tang vật sử dụng đánh bạc qua mạng thu giữ tại nhà Quang. Ảnh: T.H.

Qua khám xét, công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 ôtô và nhiều trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Ngoài ra, công an còn thu được hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng.

Tại cơ quan công an, Quang khai trang mạng mà anh ta quản lý có tang số (liên quan vụ việc) tương đương khoảng 100 tỷ đồng. Hùng là phụ tá giúp việc cho Quang thực hiện hành vi phạm tội.

Riêng 4 người còn lại lấy nhiều trang mạng của Quang về để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ ở đất cố đô - 2
Công an khám xét và bắt giữ Quang về tội tổ chức đánh bạc tại nhà riêng (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Điền Quang (Tri Thức Trực Tuyến)