Pháp luật

Phá đường dây buôn cần sa ở miền Tây

Hòa khai đã mua cần sa khô từ An Giang về Cần Thơ để chia nhỏ cho đồng phạm mang đi cung cấp cho các đầu mối ở miền Tây và TP.HCM.

Ngày 31/5, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng cảnh sát chống tội phạm về ma túy đã phát hiện, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy (cần sa) từ An Giang về Cần Thơ tiêu thụ.

Rạng sáng 30/5, trên quốc lộ 91, qua địa bàn phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), cảnh sát chống tội phạm về ma túy phối hợp với Công an quận Ô Môn, kiểm tra ôtô đang lưu thông từ An Giang về Cần Thơ.

Phá đường dây buôn cần sa ở miền Tây
Số cần sa khô được cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A.

Trên xe có 3 nghi can, gồm: Lê Vĩnh Hòa (34 tuổi); Đặng Phước Lợi (23 tuổi) và Ðào Công Tài (36 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy). Kiểm tra phương tiện, cảnh sát thu giữ nhiều túi nylon màu đen, chứa 6,5 kg cần sa khô.

Phá đường dây buôn cần sa ở miền Tây - 1
Hòa bị cho là nghi can giữ vai trò cầm đầu đường dây cung cấp cần sa. Ảnh: C.A.

Hòa cùng 2 nghi can khai đã mua số cần sa trên từ An Giang về Cần Thơ, sau đó chia nhỏ cung cấp cho các đầu mối ở miền Tây và TP.HCM.

Theo cảnh sát, đường dây này do nghi can Hòa cầm đầu, bị trinh sát theo dõi nhiều tháng qua trước khi triệt phá.

Phá đường dây buôn cần sa ở miền Tây - 2
Quốc lộ 91, qua phường Châu Văn Liêm (Ô Môn, TP Cần Thơ), nơi cảnh sát bắt nhóm nghi can vận chuyển cần sa. Ảnh: Google Maps. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)