Pháp luật

Ông Trương Duy Nhất vừa bị khám nhà ở Đà Nẵng có liên quan gì đến Vũ 'nhôm'?

Ông Trương Duy Nhất được xác định đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.

Ông Trương Duy Nhất vừa bị khám nhà ở Đà Nẵng có liên quan gì đến Vũ 'nhôm'?

Chiều nay, 10/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất tại địa chỉ 25 đường Tống Phước Phổ (quận Hải Châu).

Được biết, ông Nhất có liên quan đến Vũ "nhôm" trong sai phạm về mua bán nhà số 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng.

Trước đó, tại buổi họp báo quý 1 năm 2019 của Bộ Công an chiều 25/3, trung tướng Trần Văn Vệ chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin với báo chí về vấn đề ông Trương Duy Nhất.

Trung tướng Vệ cho biết, thời điểm là trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.

"Về kết quả cụ thể, cơ quan chức năng đang điều tra nên chưa thể cung cấp" Vnexpress dẫn lời ông Vệ nói.

Cũng tại buổi họp báo, trung tướng Vệ cũng thông tin các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", cựu Thượng tá, Tổng cục V, Bộ Công an). Cụ thể, Vũ "nhôm" liên quan đến 6 vụ án do Bộ Công an điều tra.

Ngoài 3 vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra Ngân hàng Đông Á đã được đưa ra xét xử, Vũ "nhôm" còn liên quan đến một số vụ án khác về đất đai ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Ông Trương Duy Nhất vừa bị khám nhà ở Đà Nẵng có liên quan gì đến Vũ 'nhôm'? - 1
Căn nhà số 82 Trần Quốc Toản hiện nay là căn nhà của Vũ "nhôm"

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Phan Văn Anh Vũ và 21 cá nhân ở Đà Nẵng và TP.HCM. Bộ Công an cũng đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cán bộ sở, ngành ở TP.HCM trong các vụ án liên quan Vũ "nhôm" để xử lý.

Ngày 7/6, Phan Văn Anh Vũ bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án 17 năm tù

Hôm nay (10/6), Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục hầu tòa trong vụ án liên quan đến việc thâu tóm hàng loạt nhà, đất công sản.

Trương Duy Nhất là ai?

Ông Trương Duy Nhất (sinh năm 1964 tại Quảng Nam) có hộ khẩu thường trú tại số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Sau khi tốt nghiệp khóa 7 khoa ngữ văn ĐH Tổng hợp Huế (nay là ĐH Khoa học Huế), ông Nhất về công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (sau này là báo Công an Đà Nẵng) một thời gian khá dài.

Sau đó, ông Nhất chuyển về công tác tại báo Đại Đoàn Kết thường trú tại Đà Nẵng đến năm 2010 thì thôi việc.

Ngày 26/5/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Năm 2014, ông Trương Duy Nhất bị TAND TP Đà Nẵng kết án 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo khoản 2, Điều 258, Bộ Luật Hình sự.

Đến ngày 26/5/2015, ông Nhất chấp hành xong án và được trả tự do.

Được biết, căn nhà ở số 82 đường Trần Quốc Toản trước đó là văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết tại miền Trung - Tây Nguyên. Sau đó, nhà đất này bị Vũ "nhôm" thâu tóm và xây dựng thành nhà riêng.

Theo Minh Huyền (Tổ Quốc)