Pháp luật

Ông trùm ma túy Tàng Keangnam giàu có từ đâu?

Lý giải nguồn gốc số tiền để mua được khối tài sản lớn, Tàng khai, từ năm 2000, mỗi mùa mận anh ta thu được 300-400 triệu đồng.

Lý giải nguồn gốc số tiền để mua được khối tài sản lớn, Tàng khai, từ năm 2000, mỗi mùa mận anh ta thu được 300-400 triệu đồng.

Tàng khai nhận, khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo 4 ôtô. Theo lời khai của Tàng, những chiếc xe này đều có giá từ 750 triệu – 2,6 tỷ đồng, trong đó có chiếc vừa mua hôm trước, ngày hôm sau bị bắt giữ.

Ngoài ra, bị cáo khai còn bị thu giữ tiền mặt gồm 70 triệu đồng và 6.000 USD, dây chuyền vàng, kính mắt trị giá 4.000 USD, 8 cái nhẫn bạc, bức tượng thân hoẵng đầu gà giá 5.000 USD, 4 chiếc điện thoại di động. Bị cáo này mong muốn cơ quan điều tra trả lại tài sản trên cho các con anh ta.

Bị cáo Tàng lý giải mua nhà, đất là do... buôn mận. Ảnh: MĐ.

Theo tài liệu, những vật chứng khác bị thu giữ còn có căn nhà 7 tầng rộng 539 m2 ở Tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La; nhà ở Tiểu khu 70 thị trấn Nông trường Mộc Châu, nhà liền kề 62,8 m2 ở Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, Hà Đông (Hà Nội) ...

Nói về số tài sản này, Tàng khai căn hộ ở khu đô thị Mỗ Lao là do vợ bị cáo mua. Trước câu hỏi của HĐXX rằng vợ bị cáo khai chỉ ở nhà trồng trọt, tại sao có tiền mua được nhà, bị cáo Tráng A Tàng nói: "Dạ, gia đình vợ cho ạ".

Lý giải nguồn gốc số tiền để mua được khối tài sản lớn trên, Tàng cho rằng, từ năm 2000, mỗi mùa anh ta kiếm được 300 - 400 triệu tiền buôn bán mận. Thấy HĐXX lập luận: "Như lời khai của bị cáo, bà con dân tộc Mông mua được nhiều tài sản lắm, mọi người phải giàu có hơn bị cáo chứ", bị cáo Tàng bất ngờ phản ứng gay gắt.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc mua ôtô với giá hơn 2 tỷ đồng, bị cáo buôn mận bao nhiêu năm mới mua được? Lúc này, Tàng khai do "làm công trình xây dựng”.

Cho rằng lời khai của bị cáo mâu thuẫn, chủ tọa xét hỏi về số tiền bán ma túy cho Thảo (số lượng hơn 1.700 bánh heroin). Tàng khai đã sử dụng toàn bộ số tiền trên cho chuyến hàng cuối cùng.

Đối với học bạ bổ túc trung học và bằng tốt nghiệp phổ thông bị thu giữ, Tráng A Tàng thừa nhận mua bằng với giá 40 triệu đồng.

Trong chiều nay, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi mua bán trái phép heroin của Giàng A Nhà (31 tuổi, cựu Bí thư chi bộ liên bản Lũng Xá, thuốc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và đồng bọn. Các bị cáo đã thực hiện 6 lần mua bán 390 bánh heroin và 80 viên ma túy tổng hợp. Nhóm bị cáo này không thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày mai (6/8), tòa tiếp tục phần xét hỏi.
 
>>Trùm ma túy Tàng keangnam tìm cách "cứu" đồng phạm?
>> Tàng "Keangnam" treo giải 20.000 USD để "lấy mạng" sĩ quan phá án
>> Ông trùm Tàng Keangnam nhận phạm tội một mình
>> Đường dây mua bán hơn 2.000 bánh heroin: Tráng A Tàng và những phi vụ ma túy triệu đô
>> Hôm nay, xét xử "Tàng Keangnam" trong trại tạm giam
>> Đối diện án tử, "bóng hồng" của Tàng Keangnam vẫn mỉm cười
>> Trùm ma túy Tàng “Keangnam” đã có luật sư bào chữa
>> Vì sao "ông trùm" Tàng Keangnam chưa thể "đền tội"
 
 
Theo Đ.Mến (Zing.vn)