Pháp luật

Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết

Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy cùng 19 bánh heroin và hàng tỉ đồng.

Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết
Đối tượng Bình (phải) bị bắt giữ cùng 19 bánh heroin

Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, mở rộng đường dây buôn bán ma túy sau khi triệt phá thành công vụ buôn bán ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 28/7 vừa qua. Theo Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, sáng 28/7, đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Trọng Bình (55 tuổi, trú ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) khi đang lái xe ôtô vận chuyển 14 bánh heroin trên địa bàn thôn Hải Lộ, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết - 1
Hường (áo trắng) bị bắt giữ tại nhà
Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết - 2
Tang vật thu giữ được tại nhà Hường

Người này khai nhận được thuê đến nhà một người đàn ông tên Hường ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, để lấy 14 bánh heroin với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Từ lời khai của Bình, lực lượng công an quyết định khám xét, bắt khẩn cấp Phạm Công Hường (42 tuổi, trú ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt).

Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết - 3
Hai đối tượng Mùa A Chua và Mùa A Chìa bị bắt giữ

Quá trình khám xét nhà Hường đã thu giữ 5 bánh heroin, 15.500 USD, hơn 2,1 tỉ đồng cùng nhiều dao, phớ, dụng cụ sử dụng ma túy. Công an tỉnh Hải Dương cũng đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng ở xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La là: Mùa A Chua (24 tuổi) và Mùa A Chìa (27 tuổi).

Hai thanh niên này khai nhận, sáng 28/7 đã mang 19 bánh heroin từ Sơn La về giao cho Hường với số tiền công vận chuyển là 50 triệu đồng.

Ông trùm dùng siêu xe chở hàng cấm và cái kết - 4
Chiếc xe ôtô mà Bình dùng vận chuyển 14 bánh heroin

Đại tá Nam cho biết, đây là vụ bắt giữ với số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong 4 đối tượng bị bắt giữ chỉ có Nguyễn Trọng Bình đã từng có 1 tiền án về tội đánh bạc năm 2012.

Để triệt phá thành công đường dây này, lực lượng công an đã rất vất vả và mất nhiều thời gian theo dõi các đối tượng với cách thức hoạt động khép kín, thủ đoạn tinh vi, thời gian mua bán, trao đổi diễn ra rất nhanh kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Nhà Hường được xây dựng kiên cố trang bị nhiều camera quan sát để theo dõi phát hiện lực lượng trinh sát.

Theo Thành Trí (Dân Việt)