Pháp luật

Ông lão hơn 70 tuổi đánh, chém người vợ già đến tàn phế

Rượu chè triền miên, ông Thính thường xuyên đe dọa giết người vợ già. Và rồi những lời đe dọa đó đã nhanh chóng biến thành sự thật…

Ngày 28-9, đưa Đinh Đức Thính (SN 1947, trú ở xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử lưu động tại Trại tạm giam số 1 (CATP Hà Nội), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội “Giết người”.

Đau hơn, bị hại trong vụ án lại chính là người vợ già của bị cáo – bà Doãn Thị Vượng (SN 1948). Vụ án xảy ra, bà Vượng may mắn không chết nhưng hiện vẫn ở trong tình trạng sống thực vật.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ trước ngày xảy ra vụ án, Đinh Đức Thính thường xuyên rượu chè, rồi đe dọa sẽ giết chết vợ. Sống với người chồng già trong tình cảnh như vậy, bà Doãn Thị Vượng luôn nơm nớp lo sợ nên phải chuyển sang nhà con trai ở gần đó nương tựa.

Dù vậy, tối 19-3-2018, sau khi uống rượu về, Thính mang theo con dao phay sang nhà con trai với ý định giết hại người vợ già. Tới nơi, Thính đập cửa phòng khách và sau đó cháu bé sinh năm 2005 (cháu nội bị cáo) phải ra mở cửa cho ông ta.

Thấy chồng xuất hiện, bà Vượng vội đi ngay vào căn phòng phía bên trong nhưng vẫn bị Thính đi theo cầm tay lôi ra ngoài. Quá sợ hãi, bà lão hơn 70 tuổi vội ngồi sụp xuống nói: “Tôi xin ông”.

Thế nhưng trong cơn hung hãn, Thính vấn dùng dao chém liên tiếp vào đầu người vợ, khiến bà Vượng quỵ ngã. Chứng kiến cảnh ông nội đánh, chém bà nội cháu bé có mặt tại hiện trường vừa van xin Thính vừa kêu gào gọi bố.

Tức thì con trai Thính chạy tới quát hỏi, bị cáo mới chịu buông tay người vợ ra, rồi đi về nhà. Tại nhà mình, Thính dùng chính con dao phay vừa chém vợ cứa cổ mình chảy máu.

Sa đó, Thính cầm theo con dao nhọn trốn vào rừng. Ở trong rừng, một lần nữa Thính dùng dao nhọn cứa thêm nhiều nhát nữa vào cổ. Tuy nhiên, do không chịu được đau đớn nên Thính đã từ bỏ ý định tự sát.

Ngày 20-3-2018, Thính bị bắt giữ khẩn cấp và bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này. Và rồi sau khi xem xét toàn diện nội dung, diễn biến vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Đinh Đức Thính mức án cùng tội danh nêu trên.  

Theo Lâm An (An Ninh Thủ Đô)