Pháp luật

Ông lão dùng đồng hồ Rolex vỡ mặt kính thực hiện nhiều vụ lừa đảo

Người đàn ông ngụ tại TP.HCM chuẩn bị sẵn chiếc đồng hồ cũ hiệu Rolex đã vỡ mặt kính, tạo dựng tình huống va chạm giao thông rồi buộc nạn nhân bồi thường, thực hiện trò lừa đảo.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đang mở rộng điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Đức (78 tuổi) và Trương Hoàng Minh (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Theo cảnh sát, Đức có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông 78 tuổi bị TAND quận 11 tuyên 3 năm 6 tháng tù nhưng chưa chấp hành án thì tiếp tục phạm tội.

Ông lão dùng đồng hồ Rolex vỡ mặt kính thực hiện nhiều vụ lừa đảo
Đức và Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh. 

Trưa 13/11, Đức và Minh tạo tình huống va chạm với người đàn ông lớn tuổi đang chạy xe máy trên địa bàn TP Trà Vinh và nói bị vỡ đồng hồ. Đức lớn tiếng dọa nạn nhân: "Đồng hồ này bao nhiêu tiền, anh biết không? Sáu, bảy chục triệu bạc. Anh có bán vàng, bán xe cũng không đủ tiền đền cho tôi đâu".

Ông Đức sau đó tháo chiếc nhẫn 10 chỉ vàng 24k trên tay nạn nhân, rồi đánh tráo bằng cục đá.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm này. Minh thừa nhận, trước đó đã tìm mua đồng hồ cũ, trị giá khoảng 400.000 đồng mang về đưa cho Đức. Người đàn ông này, cầm đá đập bể mặt kính rồi cất vào túi.

Cả hai chạy xe máy rong ruổi đến các tỉnh miền Tây, quan sát những người chạy xe máy có đeo trang sức trên người, tạo tình huống va chạm giao thông rồi thực hiện hành vi lừa đảo. 

Với thủ đoạn trên, Đức và Minh thực hiện trót lọt 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 chỉ vàng, 8 triệu đồng. Trong đó, tại Trà Vinh 6 vụ, Vĩnh Long 2 vụ và một vụ ở TP Long Xuyên (An Giang).

Đức thừa nhận từng sử dụng thủ đoạn này vào 10 năm trước. Nhiều bị hại cũng tưởng do va chạm giao thông làm bể mặt kính đồng hồ chứ không nghĩ người đàn ông lớn tuổi lừa đảo.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)