Pháp luật

Ông Đinh La Thăng đề nghị được tuyên vô tội

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn dầu khí tiếp tục khẳng định mình không phải chịu trách nhiệm về việc PVN mất vốn khi Oceanbank bị mua với giá 0 đồng.

Chiều 22/6, sau khi đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của Đinh La Thăng và 6 đồng phạm vụ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Oceanbank, các bị cáo được tự tranh luận.

Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch PVN, nói mình không đồng tình với các nội dung luận tội của đại diện cơ quan công tố. 

Nhắc lại lời bào chữa tại phiên sơ thẩm, ông Thăng tái khẳng định, cần xem xét vụ án trong bối cảnh 10 năm trước. Khi đó, thực hiện chủ trương về tập đoàn kinh tế đa ngành, PVN đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng. Sau khi dừng thành lập Ngân hàng Hồng Việt, đơn vị phải giải quyết hệ lụy để cứu cơ sở vật chất và nhân sự của nhà băng này.

Ông Thăng đề nghị xem xét vụ án phải theo tinh thần cải cách tư pháp, tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội.

Ông Đinh La Thăng đề nghị được tuyên vô tội
Đinh La Thăng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TTXVN.

Về cáo buộc PVN đã làm trái quy định khi đầu tư vào Oceanbank, nguyên Chủ tịch PVN khẳng định bản thân đã thực hiện đúng chủ trương. Bị cáo nêu dẫn chứng về Nghị định 09 có nội dung cho phép HĐQT được quyết định đầu tư không quá 20% vốn điều lệ vào tài chính ngân hàng.

Đề cập đến hiệu quả đầu tư, Đinh La Thăng phân trần rằng giai đoạn 2009-2013, PVN liên tục được Oceanbank chia cổ tức có tổng giá trị 244 tỷ đồng.

"Đây là tiền thật, không phải tiền ảo như đại diện VKS nói", bị cáo quả quyết.

Ông Đinh La Thăng đề nghị được tuyên vô tội - 1
Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Oceanbank) đến tòa phúc thẩm vụ PVN mất 800 tỷ với tư cách nhân chứng. Ảnh: Hoàng Lam.

Tiếp tục tranh luận, ông Thăng tái khẳng định từ tháng 8/2011 đã chuyển công tác. Giai đoạn sau đó, PVN vẫn đạt hiệu quả đầu tư và tiền cổ tức được chia đến tận 2013. Ngoài ra, Oceanbank được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A, B vào các năm 2011, 2012 và 2013.

Lý giải về việc ký thỏa thuận góp vốn với nguyên Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm bằng tư cách cá nhân, không phải thay mặt HĐQT PVN, ông Thăng nói đó là nắm bắt cơ hội kinh doanh. Bởi lúc đó, ông ta cho rằng đây là cơ hội để giải quyết hệ lụy về Ngân hàng Hồng Việt.

Sau hơn một giờ tranh luận, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng nguyên nhân PVN mất vốn khi góp 800 tỷ vào Oceanbank là do Ngân hàng Nhà nước mua với giá 0 đồng. Bên cạnh đó, ông Thăng khẳng định không có cơ quan quản lý Nhà nước nào cảnh báo ngân hàng này sẽ mất vốn thời gian tiếp đó.

Theo bản án sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên Đinh La Thăng 18 năm tù về tội Cố ý làm trái. 6 bị cáo còn lại lĩnh từ 15 tháng cải tạo không giam giữ đến 23 năm tù.

Về dân sự, tòa buộc ông Thăng phải bồi thường cho PVN 600 tỷ đồng.

Trong đơn kháng cáo, Đinh La Thăng kiến nghị tòa phúc thẩm xem xét toàn bộ bản án hình sự và bồi thường dân sự. Các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng Nguyễn Xuân Sơn mong tòa buộc Ninh Văn Quỳnh phải trả lại 200 tỷ đồng của Oceanbank.

Sáng 22/6, khi luận tội, đại diện VKSND Cấp cao đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của 7 bị cáo.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)