Pháp luật

'Ôm' ma túy đi đêm, định hối lộ CSCĐ để xin tha

Sau khi bị tổ công tác tuần tra kiểm soát phát hiện tàng trữ ma túy, 2 nghi phạm đã hối lộ 13 triệu đồng xin tha nhưng đã bị cảnh cáo và lập biên bản.

Hồi 1h30 ngày 2/1, trung úy Trần Văn Khoa, tổ trưởng cùng trung úy Trần Văn Điển, thiếu úy Nguyễn Đình Công và trung sĩ Nguyễn Công Chuẩn làm nhiệm vụ tại khu vực đường thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội phát hiện Đinh Văn Hải (24 tuổi, trú ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội) đang ngồi trên xe taxi có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra thu giữ 3 túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và tiến hành lập biên bản thu giữ. 

Trên đường đưa về trụ sở công an, Hải đã hối lộ tổ công tác 10 triệu đồng xin tha và đã bị cảnh cáo, lập biên bản. Hải cùng tang vật được chuyển đến Đồn Công an Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

'Ôm' ma túy đi đêm, định hối lộ CSCĐ để xin tha
Hải và tang vật thu giữ.

Sau đó lúc 4h45, tổ công tác thuộc Đội nghi lễ do trung tá Hoàng Anh Dũng, tổ trưởng cùng thiếu tá Vũ Quang Nghĩa, trung sĩ Nguyễn Duy Cường và Binh nhất Bùi Quang Tiếu làm nhiệm vụ tại khu vực xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Trọng Hiếu (24 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đang điều khiển xe máy có nghi vấn. 

Sau khi kiểm tra phát hiện trong ví nghi phạm này có 1 viên ma túy tổng hợp màu xanh trên mặt viên nén này có chữ M, Hiếu đưa 3 triệu đồng cho tổ công tác xin tha, nhưng đã bị cảnh cáo, lập biên bản. Hiếu cùng tang vật được đưa về đồn Công an Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đào Minh Khoa (CAND Online)