Pháp luật

Nữ tu bị sát hại ở TP HCM: Nghi phạm là người quen?

Quá trình khám nghiệm, ghi nhận dấu vết hiện trường vụ án mạng, cơ quan CSĐT nhận định có khả năng nghi phạm gây ra vụ án nữ tu bị sát hại trong nhà riêng là người quen.

Chiều nay 3/8, liên quan đến nghi án nữ tu bị sát hại, thông tin với PV Kiến Thức, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với các đơn nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú tiến hành khoanh vùng, trích xuất camera xung quanh hiện trường để truy bắt nghi can gây ra vụ sát hại bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để cướp tài sản.

Nữ tu bị sát hại ở TP HCM: Nghi phạm là người quen?
Người dân địa phương vô cùng bàng hoàng và thương xót trước cái chết của nữ tu hiền lành.

“Nạn nhân là nữ tu tại gia ngụ trên đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, được người dân địa phương thường gọi là “cô Hiếu”. Bước đầu nhà chức trách nhận định có khả năng nghi phạm sát hại nữ tu là người quen, đột nhập vào nhà bà Hiếu để trộm tài sản. Tuy nhiên khi bị phát hiện, kẻ gian đã ra tay giết bà Hiếu nhằm bịt đầu mối, sau đó cướp một số tài sản rồi tẩu thoát”, một cán bộ điều tra cho biết.

Trước đó sáng 2/8, một sư thầy gọi điện cho cô Hiếu thì chỉ nghe giọng người lạ. Nghi có chuyện chẳng lành vì xưa nay cô Hiếu chỉ sống một mình nên sư thầy tìm đến nơi cô Hiếu ở để xem sự thể. Tại đây, sư thầy bàng hoàng phát hiện nữ tu tử vong trong tình trạng nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tân Phú và Đội CSĐT trọng án Công an TP HCM đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ghi nhận nạn nhân nằm gục giữa nền nhà, cơ thể có hàng chục vết dao. Rất nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn; máy tình, xe máy và một số tài sản của nạn nhân bị mất.

Người dân địa phương 2 ngày qua bày tỏ sự thương xót trước cái chết của nữ tu hiền lành, thường làm việc thiện và hết mực yêu thương trẻ nhỏ ở địa bàn. Tất cả mong muốn lực lượng Công an sớm truy bắt được hung thủ.

Theo Vũ Sơn (Kienthuc.net.vn)