Pháp luật

Nữ sinh Sân khấu điện ảnh chết trong tình trạng lõa thể, nghi bị cưỡng hiếp trước khi sát hại

Bước đầu xác định nạn nhân là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh được phát hiện tử vong trong căn phòng trọ ở phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ cái chết của một cô gái trẻ tử vong trong nhà trọ ở phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa.

Nữ sinh Sân khấu điện ảnh chết trong tình trạng lõa thể, nghi bị cưỡng hiếp trước khi sát hại
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một cô gái trong căn phòng ở tầng 3, khu trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc cơ quan công an đã tới hiện trường, nhanh chóng xác định nạn nhân là chị Đ. C. T (23 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội). T. hiện đang là sinh viên trường đại học Sân khấu điện ảnh thuê trọ ở địa điểm trên để bán hàng online.

Qua tìm hiểu, thời điểm phát hiện sự việc, chị T tử vong trên giường trong tư thế nằm ngửa, quần áo xộc xệch. Theo nhận định của lực lượng chức năng, nhiều khả năng đây là vụ án mạng.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)