Pháp luật

Nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt trong cuộc cãi vã ở chợ

Xô xát do mâu thuẫn buôn bán quần áo, nữ sinh ở Thanh Hóa bị một cô gái dùng dao rạch ngang má, kéo dài đến mang tai.

Ngày 6/1, trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với nghi can Trịnh Thị Vân (19 tuổi). Vân đã dùng vật nhọn gây ra vết thương sâu trên mặt Đỗ Thị Phương Linh, nữ sinh lớp 11.

Công an huyện đang thu thập bệnh án điều trị của nạn nhân và cho giám định để lấy căn cứ xử lý. Nghi can gây án đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt trong cuộc cãi vã ở chợ
Vết thương kéo dài trên mặt nữ sinh Phương Linh. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Anh Đỗ Mạnh Cường (ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) phản ánh, khoảng 10h40 ngày 19/12/2017, sau khi tan trường, em gái anh là Phương Linh ghé quầy bán quần áo trong chợ Bến Sung phụ mẹ bán hàng. 

Tại đây, gia đình Vân (shop quần áo đối diện) tố cáo Phương Linh ăn cắp mẫu quần áo của nhà mình về bán. Linh không thừa nhận nên hai bên cãi vã to tiếng. Ẩu đả sau đó xảy ra, Vân dùng dao bấm đâm trúng mặt Phương Linh.

Nạn nhân chảy máu lênh láng, được người dân sơ cứu và đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Bác sĩ kết luận vết thương của Phương Linh dài 14cm, sâu 0,5cm, kéo dài toàn bộ phần má trái đến măng tai.

“Từ sau vụ việc, sức khỏe, tâm lý em gái tôi giảm sút nghiêm trọng. Linh thường xuyên khóc lóc, có biểu hiện sốc tâm lý, học hành sa sút”, anh Cường nói.

Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)