Pháp luật

Nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng bức, cướp điện thoại khi ngủ trưa

Đang say giấc, nữ sinh lớp 11 bị gã hàng xóm dùng dao uy hiếp, trói tay và giở trò đồi bại. Trước khi bỏ đi, yêu râu xanh còn cướp điện thoại của nạn nhân.

Đang say giấc, nữ sinh lớp 11 bị gã hàng xóm dùng dao uy hiếp, trói tay và giở trò đồi bại. Trước khi bỏ đi, yêu râu xanh còn cướp điện thoại của nạn nhân.

Theo điều tra, chiều 25/8, biết em Trần Ngọc Trinh (16 tuổi, học lớp 11) đang ở nhà một mình, gã hàng xóm 8X đi cửa sau rồi lẻn vào nhà.

Thấy Trinh đang ngủ trưa, Dũng xuống bếp lấy con dao bầu, dây thừng và bịt khẩu trang rồi trở lại dùng dao uy hiếp, trói tay nạn nhân để cưỡng bức.

Khi nữ sinh toan hô hoán thì bị Dũng kề dao vào cổ đe dọa rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Căn buồng nơi nữ sinh lớp 11 bị cưỡng bức. Ảnh: N.H.

Trước khi bỏ trốn, Dũng lấy chiếc điện thoại Nokia của nạn nhân. Công an huyện Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên vào cuộc điều tra.

Tối 27/8, sau khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Ông Vi Bá Cao - Phó trưởng công an xã Phúc Thuận cho biết, gia đình nạn nhân Trinh mới chuyển đến địa phương sinh sống. Khi vụ việc xảy ra, người thân của nữ sinh này đi vắng.

* Tên cô gái đã thay đổi.

>> "Yêu râu xanh" đe dọa bé gái 11 tuổi: "Nếu nói ra tao sẽ chém"
>> Thấy bé gái trước cửa, gã trai bế vào nhà giở trò đồi bại

Theo Hoàng Lam (Zing.vn)