Pháp luật

Nữ nhân viên nhà băng bấm nút báo động, tên cướp bị bắt

Hoàng khai do thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng bên đường Ngô Quyền (Đà Nẵng). Trước khi gây án, thanh niên 25 tuổi mua dao và thủ trong người.

Hoàng khai do thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng bên đường Ngô Quyền (Đà Nẵng). Trước khi gây án, thanh niên 25 tuổi mua dao và thủ trong người.

Thanh niên bị bắt quả tang cướp tiền khai tên Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Cậu ta trình bày do mắc nợ nên sinh ý định đi cướp.

Khai với cảnh sát, Hoàng cho biết khoảng 16h, anh ta thủ dao trong người đi bộ đến gần Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sơn Trà quan sát. “Thấy bên trong có 3 nữ nhân viên nên tôi vào. Ngoài 3 người này còn một bảo vệ ngồi phía dưới" - Hoàng tường trình.

Nu nhan vien nha bang bam nut bao dong, ten cuop bi bat hinh anh 1
Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đi tới bàn nhân viên, anh ta đặt dao trước mặt rồi quát tháo yêu cầu đưa 50 triệu đồng. Vừa rút tiền đưa cho cướp, nữ nhân viên bí mật bấm chuông báo động. Cảnh sát nhận được tín hiệu đã ập tới bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, người thân của Hoàng cho hay thanh niên này từng sử dụng cỏ Mỹ. Gia đình xuất trình một số giấy tờ cho thấy Hoàng từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, ra viện ngày 9/1. Trên giấy tờ ghi cậu ta bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy...

Liên quan đến vụ việc, một điều tra viên kể, khi bắt quả tang Hoàng có biểu hiện giống người ngáo đá. "Để xác định anh ta có nghiện ma túy và tâm thần hay không phải chờ cơ quan chức năng kết luận” - cảnh sát cho hay.

Trong khi đó, trao đổi với Zing.vn, Vietinbank cho biết nhà băng đã được báo cáo về vụ việc. Theo đó, một thanh niên ngáo đá đã vào ngân hàng, nhưng lập tức bị lực lượng bảo vệ, dân phòng khống chế. Nhà băng chưa bị thiệt hại gì.

Nu nhan vien nha bang bam nut bao dong, ten cuop bi bat hinh anh 2
Nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: Google Maps.
 
Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)