Pháp luật

Nữ nghi phạm vụ giết người phi tang xác trong khối bê tông vẫn ngoan cố, khai báo nhỏ giọt

Phản ứng của nhóm phụ nữ khi bị bắt trong vụ 'bê tông xác người'

Theo công an, quá trình lấy lời khai của các nghi phạm đã được thực hiện nhưng vụ án theo ban chuyên án đánh giá là rất nghiêm trọng, có nhiều phức tạp nên cần tiếp tục điều tra xác minh.

Vụ án còn phức tạp, nhiều vấn đề nhạy cảm

Chiều ngày 20/5, Lãnh đạo UBND Tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp khẩn để nghe Ban chuyên án điều tra vụ "phát hiện 2 khối bê tông chứa thi thể người" báo cáo vụ việc.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án 2 khối bê tông chứa thi thể người xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng được xác định có tính chất rất phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều vấn đề nhạy cảm nên vẫn chưa báo cáo chính thức về vụ án.

Nữ nghi phạm vụ giết người phi tang xác trong khối bê tông vẫn ngoan cố, khai báo nhỏ giọt
Chiều nay, người thân 1 trong 2 nạn nhân đã đến trụ sở công an để nhận dạng thi thể.
Nữ nghi phạm vụ giết người phi tang xác trong khối bê tông vẫn ngoan cố, khai báo nhỏ giọt - 1
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, qua đánh giá ban đầu đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp. Theo công an, nhóm phụ nữ được xác định là nghi phạm đã chuyển đổi nhiều địa điểm khác nhau nên cần phải tiếp tục thu thập thêm chứng cứ, nhân chứng để làm rõ.

Ngoài ra, vẫn tiếp tục lấy lời khác các nghi phạm để có thông tin đầy đủ và chính xác nhất, từ đó mới có cơ sở để khởi tố bị can.

Vì những lý do trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa thể họp báo công bố thông tin chính thức. Sau khi hoàn tất điều tra, sẽ xem xét họp báo công bố thông tin để dư luận nắm rõ.

Nghi phạm Hà có phải là chủ mưu trong vụ án?

Trong quá trình lấy lời khai, các nghi phạm Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đều khai nhận ban đầu về vụ án giết người rồi phi tang xác.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, chỉ có nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) vẫn khá ngoan cố, khai nhỏ giọt nên cảnh sát vẫn đang tiếp tục thẩm vấn.

Nữ nghi phạm vụ giết người phi tang xác trong khối bê tông vẫn ngoan cố, khai báo nhỏ giọt - 2
Nghi phạm trong vụ án từ trái qua phải gồm Hà, Hoa và Hạnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà đóng vai trò chủ chốt, gần như quyết định tất cả mọi việc trong đó có cả sát hại nạn nhân tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà rồi đổ bê tông phi tang.

Bên cạnh đó Hà cũng là người thuyết phục mẹ mình là nghi phạm Hoa bán nhà để lấy tiền sinh hoạt, mua đồ và thuê nhà trong quá trình "tu luyện". Hà cũng chính là người lái ô tô 7 chỗ chở nhóm này bỏ trốn khi bị cảnh sát truy tìm.

Ngoài ra theo lời khai các nghi phạm, Hà được chọn là trưởng nhóm "tu luyện", có thể quyết định tất cả mọi thứ khiến mọi người trong nhóm phải nghe theo. Tuy nhiên, vấn đề này cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng người trong vụ án.

Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)