Pháp luật

Nữ Giám đốc thuê 3 xe ô tô thế chấp lấy tiền bỏ trốn

Quá trình kinh doanh nữ giám đốc không có khả năng thanh toán nên nhờ lái xe thuê 3 xe mang đi thế chấp lấy tiền rồi bỏ trốn.

Quá trình kinh doanh nữ giám đốc không có khả năng thanh toán nên nhờ lái xe thuê 3 xe mang đi thế chấp lấy tiền rồi bỏ trốn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2007, Hương thành lập Công ty Đào tạo nhân lực Thăng Long và đứng tên làm Giám đốc. Để có phương tiện đi giao dịch, Hương thường xuyên thuê xe ô tô tự lái và thuê người lái.

Bị cáo Hương tại phiên xử.


Quá trình kinh doanh do vay nợ nhiều mà không có khả năng thanh toán nên Hương bị thua lỗ và nảy sinh ý định chiếm đoạt các xe ô tô thuê đem đi thế chấp để lấy tiền rồi bỏ trốn.

Để có thể thuê được xe ô tô, Hương nhờ người mà Hương thuê lái xe ký giúp hợp đồng thuê ô tô trong thời gian công ty của Hương vẫn hoạt động. Sau khi nhờ người ký ba hợp đồng thuê ba xe ô tô của Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Tường Thịnh, Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông Bắc Việt và Công ty cổ phần Thương mại xây dựng và du lịch Trường An với tổng giá trị tài sản gần 1,3 tỷ đồng, Hương đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã. Tang vật vụ án là ba xe ô tô cũng đã được cơ quan điều tra thu hồi và trả cho các bị hại.

Trước khi gây ra vụ án này, Hương đã bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời gian thử thách là 59 tháng 12 ngày.

Với hành vi phạm tội, Hương bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cộng với hình phạt của bản án cũ là 30 tháng tù (án treo) nay chuyển thành án giam, HĐXX buộc Hương phải thi hành hình phạt chung là 15 năm 6 tháng tù giam.
 
>> Trút "mưa dao" đoạt mạng hàng xóm vì nghi bị đầu độc
 
Theo N.Hưng (CAND Online)