Pháp luật

Nữ giám đốc bị bắt sau 17 năm trốn nã

Trong thời gian lẩn trốn, Lê liên tục thay đổi chỗ ở và cắt đứt liên lạc với người thân.

Trong thời gian lẩn trốn, Lê liên tục thay đổi chỗ ở và cắt đứt liên lạc với người thân.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lý Hoàng Thị Hà Lê (52 tuổi, ở phường Tây Lộc, TP Huế) từ tỉnh Bình Thuận ra Huế để phục vụ công tác điều tra.
 

Nữ giám đốc bị bắt sau 17 năm lẩn trốn lệnh truy nã. Ảnh: Điền Quang.

 
Người này bị công an phát lệnh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Theo đó, năm 1997, Lê đứng ra thành lập Công ty Vận tải biển và làm chủ doanh nghiệp tư nhân đóng tại TP Huế. Để có tiền kinh doanh, ngoài việc vay tiền ngân hàng, Lê còn đi vay mượn hàng chục cá nhân bên ngoài với số tiền khoảng 700 triệu đồng.
 
Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả, cuối năm 1998, Lê bí mật bỏ trốn khỏi địa phương. Cũng trong năm đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã Lê trên toàn quốc.
 
Sau khi rời Huế, kẻ mang lệnh truy nã liên tục thay đổi nơi cư trú qua nhiều tỉnh thành.
 
Năm 2012, Lê gặp lại chồng và về sống tại xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Trong thời gian này, người phụ nữ đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao đã thay đổi tên và cắt đứt mọi liên lạc và người thân ở Huế.
 
Tháng 7/2015, các trinh sát nhận được nguồn tin ở xã Hàm Cần có người phụ nữ tên Hoàng Thị Xuyên giống Lê. Qua xác minh, cảnh sát nhận định 2 người này là một.
 
Bị bắt, Lê khai nhận có vay tiền của ngân hàng và nhiều cá nhân nhưng không nhớ rõ cụ thể bao nhiêu.      
 
Theo Điền Quang (Zing.vn)