Pháp luật

NÓNG: Phát hiện 2 bà cháu bị cắt cổ, tử vong trong phòng trọ

2 bà cháu tử vong trong phòng trọ khóa trái và nghi vấn bị cắt cổ.

Hiện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng với Công an TP.Biên Hòa mở rộng điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Nạn nhân là bà Bùi Thị Hương (SN 1970) và cháu ngoại Trần Quốc Trung (SN 2011, cùng ngụ P.Long Bình, P.Biên Hòa).

NÓNG: Phát hiện 2 bà cháu bị cắt cổ, tử vong trong phòng trọ
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, 18h30 chiều 23/1 chị Trần Thị Kim Giang (SN 1992, là con gái của bà Hương) đi làm về phòng trọ đóng tại KP.5A, P.Long Bình, TP.Biên Hòa. Chị Giang không thấy mẹ và con trai đâu, phòng trọ thì khóa cửa từ bên ngoài.

Chị Giang thấy có dịch đỏ nghi là máu ngay từ cửa phòng trọ nên nghi ngờ và hô hoán những người xung quanh đến phá cửa phòng. Vừa bước vào bên trong, chị Giang ngã quỵ khi chứng kiến cảnh mẹ ruột và con trai tử vong...

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai các nhân chứng.

Công an ghi nhận, cháu Trung nằm tử vong trên nền nhà phòng trọ, bà Hương nằm gục chết trong phòng tắm. Cả 2 nạn nhân đều có những  vết thương ở cổ, nghi vấn bị cắt cổ bằng vật sắc nhọn. Hiện trường bên trong phòng trọ không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn.

Theo những người dân xung quanh, chị Giang ly hôn với chồng nhiều năm trước. Hiện chị đang làm công nhân ở gần nhà.

Bà Hương rời quê ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai lên TP.Biên Hòa ở cùng phòng trọ với chị Giang để phụ giúp việc nhà, đưa đón cháu đi học.

Hiện công an đang rà soát các đối tượng nghi vấn để điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Theo Phước An (VietNamNet)