Pháp luật

Nóng: Đối tượng táo tợn trộm iPhone 6S Plus ở Quan Nhân đã ra đầu thú

Ngày 22-9, đối tượng thực hiện vụ trộm táo tợn chiếc điện thoại iPhone 6S Plus ở phố Quan Nhân (Trung Hòa, Cầu Giấy) đã ra đầu thú tại trụ sở công an phường Trung Hòa. Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự của CAP Trung Hòa đã nhận diện và xác định được đối tượng, để vận động nam thanh niên này ra đầu thú.

Ngày 22-9, đối tượng thực hiện vụ trộm táo tợn chiếc điện thoại iPhone 6S Plus ở phố Quan Nhân (Trung Hòa, Cầu Giấy) đã ra đầu thú tại trụ sở công an phường Trung Hòa. Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự của CAP Trung Hòa đã nhận diện và xác định được đối tượng, để vận động nam thanh niên này ra đầu thú.

Công an phường Trung Hòa xác định đây là vụ việc rất manh động, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội không cần che mặt, không có đồng bọn hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình rà soát, CAP Trung Hòa đã phát hiện đối tượng trú tại phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, Thanh Xuân). Tổ CSHS của CAP Trung Hòa phối hợp với CAP Khương Đình đã rà soát, nhận dạng đối tượng và vận động gia đình đưa đối tượng tới cơ quan công an đầu thú.

ảnh 2

Đối tượng Long bày tỏ sự ăn năn, hối cải về hành vi đã gây ra

Sáng 22-9, đối tượng thực hiện vụ trộm iPhone 6S Plus táo tợn ở phố Quan Nhân đã tới trụ sở CAP Trung Hòa đầu thú. Đối tượng được xác định là Đào Văn Long (SN 1988, trú tại Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân).

Tại cơ quan công an, đối tượng Long khai rằng, do trước đó có uống rượu tại nhà nên thiếu tự chủ về hành vi, dẫn tới việc ăn trộm chiếc điện thoại. Đối tượng bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong muốn được khắc phục hậu quả của hành vi mà mình đã gây ra.

Clip lời khai của đối tượng Đào Văn Long tại trụ sở CAP Trung Hòa.

Clip thuật lại quá trình điều tra, xác minh đối tượng của CAP Trung Hòa.

Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)