Pháp luật

Nổ súng ở Hà Nam: Đại ca giang hồ đã tử vong trên đường đi cấp cứu

Vụ xả súng xảy ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (4/7) tại thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu (Hà Nam) khiến một nhân vật có tiếng trong giới giang hồ đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Vụ xả súng xảy ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (4/7) tại thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu (Hà Nam) khiến một nhân vật có tiếng trong giới giang hồ đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Nạn nhân là ông Lê Hữu Trí, sinh năm 1971, trú tại thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu, T.P Phủ Lý. Theo thông tin từ người nhà, nạn nhân trên đường lên Hà Nội cấp cứu đã tử vong.

 Nổ súng ở Hà Nam: Đại ca giang hồ đã tử vong trên đường đi cấp cứu - Ảnh 1

Các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ ám sát nghiêm trọng khiến nạn nhân thiệt mang sau đó không lâu.

Được biết, ông Lê Hữu Trí là một "đại gia" tại thành phố Phủ lý, là Giám đốc công ty trách nhiệm Hữu Hạn Đức Trí. Công ty chuyên xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chở vật liệu, san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, ông Trí còn khá nổi tiếng trong giới anh chị đất Phủ Lý với nhiều đàn em tay chân dưới trướng.

Hiện trường vụ án mạng là một con ngõ nhỏ, nạn nhân đi vào miếu trong ngõ để thắp hương. Khi trở ra, nạn nhân bị một số đối tượng bắn bốn phát súng nhắm thẳng vào mình. Trúng ba phát đạn, nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Là người làm ăn, lại có máu mặt nên khi vừa nghe tin ông Lê Hữu Trí gặp nạn, bạn làm ăn và rất đông "dân xã hội" nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nghe ngóng thông tin.

Các cơ quan chức năng cũng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập chứng có để điều tra lảm rõ vụ ám sát.

Theo Bảo Loan (Nguoiduatin.vn)