Pháp luật

Nổ súng bắt nam thanh niên giả kẻ ngáo đá đi cướp trên xa lộ Hà Nội

Trong lúc đi tuần tra, trinh sát công an phát hiện Tùng như kẻ ngáo đá hù doạ người dân rồi cướp xe rồi tẩu thoát. Công an truy đuổi gần 5km và nổ súng khống chế bắt giữ đối tượng.

Ngày 4/3, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Tùng (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là anh L.Đ.T. (SN 1987, ngụ tỉnh Thanh Hoá).

Nổ súng bắt nam thanh niên giả kẻ ngáo đá đi cướp trên xa lộ Hà Nội
Đối tượng Tùng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, sáng 2/3, Tùng giả vờ là kẻ ngáo đá rảo quanh khu vực quận 9, Thủ Đức để tìm kiếm con mồi cướp tài sản. Khoảng 4h cùng ngày, Tùng đi tới ngã tư Thủ Đức, TPHCM thì thấy anh T. đi xe máy mang BKS: 36B1-330.39 dừng đèn đỏ.

Lúc này, Tùng tiếp cận hù doạ khiến anh T. vứt xe bỏ chạy lên lề đường. Tùng lên xe nổ máy tẩu thoát thì trinh sát đặc nhiệm Công an quận 9 đi tuần phát hiện truy đuổi. Bị truy đuổi, Tùng phóng xe tốc độ cao ngược chiều bất chấp nguy hiểm để tẩu thoát. 

Trinh sát truy đuổi khoảng 5km thì bắt kịp, tông vào xe cho Tùng té ngã. Tùng đứng dậy bỏ chạy leo qua dải phân cách trên xa lộ Hà Nội.

Nổ súng bắt nam thanh niên giả kẻ ngáo đá đi cướp trên xa lộ Hà Nội - 1
Tang vật tại trụ sở công an.

Dù cho đường có nhiều xe container, xe ô tô,…đang lưu thông nhưng 2 trinh sát vẫn truy đuổi. Một số người dân phát hiện nên cùng trinh sát bao vây khống chế bắt giữ Tùng, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Tùng khai do không có tiền lại nghiện ma tuý nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản người dân. Sau khi lấy lời khai Tùng, Công an quận 9 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Theo Minh Tuệ - Công Phong (Tổ Quốc)