Pháp luật

Nợ cờ bạc, bán thân cho ma tuý, loạt phụ nữ gốc Việt "nhập kho"

Tin tức từ cơ quan công an cho biết, trong thời gian gần đây, hàng loạt phụ nữ gốc Việt ở Australia bị bắt và xử các tội danh buôn bán ma tuý.

Tin tức từ cơ quan công an cho biết, trong thời gian gần đây, hàng loạt phụ nữ gốc Việt ở Australia bị bắt và xử các tội danh buôn bán ma tuý.

Những phụ nữ gốc Việt ở Australia bị giam tù đã lên tới con số kỷ lục, vì những tội phạm ma túy. Chỉ tính riêng trong một nhà tù dành cho nữ phạm nhân ở tiểu bangVictoria, có tới gần 40 phụ nữ gốc Việt đang thụ án tại đây.

Trong số đó có tới hơn 20 người bị bắt vì buôn ma túy, hơn 10 người bị buộc tội trồng cần sa trái phép. Năm 2010, khi cảnh sát bang Victoria mở chiến dịch Operation Taxa nhằm vào những ngôi nhà trồng cần sa, họ cho biết các gia đình gốc Việt chiếm phần lớn trong danh sách đối tượng bị bắt.

Sòng bài Crown Casino ở Australia, nơi phụ nữ gốc Việt hay lui tới (Ảnh:The Age).

Và con đường dẫn tất cả những phụ nữ này vào tù là vì những món nợ bài bạc mà họ mắc phải tại sòng bài Crown Casino.

Trong số báo đầu tháng Năm, tờ The Age tại tiểu bang Victoria đã đăng một bài phóng sự về tệ nạn nợ cờ bạc đưa đến sự việc một số phụ nữ gốc Việt phải chấp nhận buôn ma túy để trả nợ. Những phụ nữ này đã vay tiền của những kẻ chuyên cho vay tiền tại sòng bài. Khoản nợ từ 30.000 đến một triệu USD. Khi họ không có khả năng chi trả, chủ nợ ép những phụ nữ này trở thành tay buôn heroine hoặc canh giữ tại căn nhà trồng cần sa.

Trong tổng số những người bị cảnh sát cấm vào các sòng bạc, có hơn một phần ba là người gốc Việt. Trong số này, có những người đã bị kết tội rửa tiền và tội phạm ma túy.

Nhằm thực hiện một cuộc nghiên cứu do trường đại học Swinburne University bảo trợ, bà Roslyn Lê đã phỏng vấn hầu hết các phụ nữ Việt đang thụ án trong các nhà tù ở Victoria vì tội phạm ma túy.

Theo tin tức bà Roslyn cung cấp, trong năm 2011, cứ năm phụ nữ ngồi tù ở Victoria, thì có một người là gốc Việt. Cách bốn năm trước đó, con số này là 1 trong 20. Các tù nhân gốc Việt chiếm số lượng cao nhất của các tù nhân tại Victoria sinh ra ở bên ngoài nước Úc. Tiến sỹ Roslyn Lê nói cô tin rằng số lượng phụ nữ gốc Việt ngồi tù vì phạm tội ma túy còn tiếp tục tăng lên.

Tìm đến ma tuý như một cứu cánh

Theo tiến sỹ người Australia, Roslyn Lê, những phụ nữ gốc Việt bị bỏ tù vì tội vận chuyển ma túy hầu hết không biết ai là chủ của các lô hàng. Bà cũng phát giác rằng những người đứng đằng sau các hoạt động ma túy thường không phải là những người mà các phụ nữ ấy đã gặp ở các sòng bài.

Phụ nữ gốc Việt ở Australia thường không có thói quen tụ tập ở phòng tập thể dục hoặc quán rượu. Khi xa quê hương rất nhiều người trong số họ đã tìm đến các sòng bạc để chơi với bạn bè.Thế rồi chẳng bao lâu họ đâm ra nghiện cờ bạc. Nguyệt, một trong những người phụ nữ ấy, đã chia sẻ với phóng viên báo The Age rằng: “Nếu không có casino, thì chúng tôi sẽ không khốn khổ như thế này'.

Nhu, một phụ nữ khác, nói rằng một khi đã vào trong tù, cô mới nhận ra sự vô ích của việc phạm tội ma túy để trả món nợ chỉ có 35.000 USD. Cô nói: “Tôi thực sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật ở đây. Trước đây tôi đã cố gắng tránh mọi thứ, nhưng tôi chỉ không thể nào tránh được cờ bạc'.

Tuy nhiên, cũng rất nhiều phụ nữ sa đà vào cờ bạc chỉ vì muốn kiếm tiền trả cho những khoản nợ của chồng. Theo nghiên cứu của tiến sỹ người Australia, Risky Business, nhiều phụ nữ gốc Việt mỗi tuần đã phải trả tiền lãi tới 10% trên các khoản nợ của chồng họ.

Và lý do khiến những ông chồng của họ vướng vào nợ nần rất phong phú, có khi do làm ăn thua lỗ, do gửi tiền về quê hương. Những cũng có khi các ông chồng họ vì có một gia đình thứ hai khác và điều này gây thêm căng thẳng trong vấn đề tài chính của họ.

Theo Linh Nga (Nguoiduatin.vn)