Pháp luật

Ninh Bình: Bắt nam thanh niên doạ tung ảnh "nóng" để tống tiền các bạn gái

Thông qua mạng xã hội zalo, đối tượng Thám tiến hành làm quen, quan hệ tình cảm với các bạn nữ, sau đó dạo tung ảnh nóng để tống tiền.

Thông qua mạng xã hội zalo, đối tượng Thám tiến hành làm quen, quan hệ tình cảm với các bạn nữ, sau đó dạo tung ảnh nóng để tống tiền.

Đối tượng Hoàng Văn Thám tại cơ quan Công an. (Ảnh : Công an Ninh Bình).

Đối tượng Hoàng Văn Thám tại cơ quan Công an. (Ảnh : Công an Ninh Bình).

Trước đó, Công an huyện Kim Sơn nhận được trình báo của hai nạn nhân nữ (các nhân vật đã được đổi tên) là Đỗ Thị H. (SN 1990, ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn) và chị Nguyễn Thị T. (SN 1982 ở xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn) về việc bị lợi dụng tình cảm, tống tiền bằng cách đe doạ sẽ tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Kim Sơn đã xác định được nghi cán tống tiền chị Đỗ Thị H và chị Nguyễn Thị T là Thám. Sau một thời gian điều tra Công an huyện Kim Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Thám về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi đang nhận tiền của các nạn nhân thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thám khai nhận: "Thông qua mạng xã hội zalo, Thám đã làm quen và nhanh chóng có quan hệ tình cảm với hai nạn nhân nữ trên.

Sau một thời gian có quan hệ tình cảm với các đối tượng trên. Đến khoảng đầu tháng 8/2017, Thám đã nhiều lần nhắn tin yêu cầu chị Đỗ Thị H. đưa cho Thám 7 triệu đồng và chị Nguyễn Thị T. đưa cho Thám 10 triệu đồng. Đồng thời, đe dọa nếu không đưa tiền sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm của hai người đến gia đình và tung lên mạng xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Thiên - Đình Quyết (phapluatplus.vn)