Pháp luật

Những đòn trả thù tình bằng clip phòng the

Những vụ trả thù tình bằng ảnh “nóng” hay clip sex đều gây họa cho cả hai nhân vật chính. Thường thì kẻ vào tù, người kia mất danh dự, có vụ gây chết người.

Những vụ trả thù tình bằng ảnh “nóng” hay clip sex đều gây họa cho cả hai nhân vật chính. Thường thì kẻ vào tù, người kia mất danh dự, có vụ gây chết người.

Ngày đầu tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, quê Quảng Ngãi), có hành vi Cưỡng đoạt tài sản của tình cũ tên Mai. Trước đó, gã trai này liên tục đe dọa sẽ tung clip có cảnh hắn và Mai quan hệ tình dục lên mạng nhằm hạ nhục tình cũ, ép cô đưa 40 triệu đồng.
 

Ảnh minh họa

 
Theo nội dung vụ án, một năm trước Thành có quan hệ tình cảm với cô gái 20 tuổi, ngụ ở TP Biên Hòa. Khi yêu nhau, cả hai quan hệ tình dục nhiều lần. Có hôm, Thành lén dùng điện thoại di động ghi lại cảnh hai người “vui vẻ”.

Đầu tháng 5, Thành liên tục gọi điện cho bạn gái và cha cô, đe dọa sẽ tung clip sex giữa hai người lên Internet. Thanh niên quê Quảng Ngãi dọa gửi đoạn video này đến nơi làm việc của cha tình cũ.

Trưa ngày 5/5, Thành gọi điện yêu cầu Mai gửi 800.000 đồng vào tài khoản của hắn để chuộc clip và chị này đồng ý. Chiều cùng ngày, Thành tiếp tục ép cô gái tới gặp để quan hệ tình dục và đưa thêm 40 triệu đồng. Mai vờ đồng ý rồi tới công an trình báo. Hôm sau, khi gã trai đang nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Một người cũng lén quay clip quan hệ tình dục với tình cũ, rồi dùng vào mục đích xấu là Lưu Danh Thành (38 tuổi, ở Gia Viễn, Ninh Bình). Nhân vật chính trong đoạn video là chị Phương (25 tuổi, ở Hà Nội).

Theo điều tra, tháng 4/2014, chị Phương phát hiện đoạn clip ân ái với Thành xuất hiện trên mạng. "Các đoạn video được anh ta quay lén lúc nào không rõ, nhưng chắc chắn nó được phát tán sau khi chúng tôi chia tay” - bị hại khai khi trình báo cảnh sát.

Làm việc với nhà chức trách, nạn nhân cho rằng việc cô chủ động chấm dứt quan hệ với Thành khiến anh ta cay cú, phát tán clip giường chiếu để trả thù, ép nối lại tình xưa. Về nguyên cớ bỏ người yêu, Phương lý giải do bạn trai ham mê cờ bạc, nợ nhiều tiền.

Sau chia tay ít hôm, cô gái nhà Hà Nội nhận được tin nhắn của Thành, báo đã phát tán một số clip có cảnh “nóng” của hai người lên mạng. Gã trai quê Ninh Bình sau đó bị cảnh sát tạm giữ để điều tra hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Nạn nhân những vụ trả thù tình bằng ảnh “nóng”, clip sex hầu hết là nữ giới, đã qua tuổi vị thành viên. Kẻ phát tán những hình ảnh nhạy cảm thường phải đối mặt với 2 tội danh, tùy động cơ, mục đích gây án. Thứ nhất, mục đích để trả thù tình, hung thủ phát tán sẽ phạm vào tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Thứ hai là trường hợp lén ghi clip để tống tiền, thủ phạm sẽ bị xử lý hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Những vụ trả thù tình bằng hình ảnh "nóng" đều gây họa cho cả hai người. Thường là kẻ vào tù, người mất danh dự. Trong các vụ phát tán clip sex vừa qua, người gây hậu quả nghiêm trọng nhất là Nguyễn Đình Lộc (22 tuổi), ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17/6, Hằng (15 tuổi) và bạn trai tên Lộc xảy ra mâu thuẫn. Thiếu nữ chủ động nói lời chia tay nhưng thanh niên này không đồng ý. Khi về nhà, Lộc được cho là người đã tung đoạn clip quay cảnh ân ái giữa hai người lên mạng.

Biết việc, chiều hôm sau, Hằng lấy chai thuốc diệt cỏ uống tự tử. Người nhà phát hiện, đưa nữ sinh THCS đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau vụ việc, Công an huyện Cẩm Mỹ đã tạm giữ Lộc để điều tra nguyên nhân cái chết của nữ sinh.

Điều 253 Bộ luật hình sự: Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
 
a) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
b) Phổ biến cho nhiều người;
c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
 
a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
c) Đối với người chưa thành niên;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
 
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
 
a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
 
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
>> Điều tra nghi án nữ sinh tự tử do bị tung clip sex lên Facebook
 
Theo V.Đức (Zing.vn)