Pháp luật

Những ai phải hầu tòa cùng Út 'trọc' ngày hôm nay?

Đinh Ngọc Hệ cùng 4 người khác bị cáo buộc các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thiếu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng).

Ngày 30-31/7 tại trụ sở Tòa án quân sự thủ đô, tòa quân sự Quân khu 7 sẽ xét xử sơ thẩm cựu thượng tá Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc", 47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) và 4 người khác liên quan đến những sai phạm xảy ra tại doanh nghiệp này.

Họ gồm: Phùng Danh Thắm (53 tuổi, nguyên đại tá, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn); Trần Văn Lâm (41 tuổi, Tổng giám đốc công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn); Bùi Văn Tiệp (61 tuổi, nguyên Sư đoàn trưởng 367, Quân chủng Phòng không không quân); Trần Xuân Sơn (32 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh tại Bình Dương Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn).

Những ai phải hầu tòa cùng Út 'trọc' ngày hôm nay?
Ông Đinh Ngọc Hệ (đứng giữa, hàng sau), tại lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT. Ảnh: Mt.gov.vn.

Vì sao Đinh Ngọc Hệ bị truy tố?

Ngày 4/7, VKS Quân sự Trung ương ra cáo trạng truy tố ông Phùng Danh Thắm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Khoản 1, Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.

Cơ quan công tố cáo buộc Đinh Ngọc Hệ và 3 bị cáo còn lại phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Khoản 3, Điều 365 Bộ luật Hình sự. Riêng Út "trọc" còn bị truy tố thêm tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng số 164, giai đoạn 2011-2016, lợi dụng danh nghĩa là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn tại Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ đã đề nghị xin mua ôtô bằng vốn tự có rồi đăng ký biển số quân sự, biển xanh 80A.

Sau đó, Út “Trọc” đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng số xe trên để thế chấp, cho thuê, giao xe cho những người ngoài sử dụng trái quy định.

Theo cáo buộc, ông Hệ chỉ sử dụng 8 xe đúng mục đích, còn lại hơn 30 ôtô các loại dùng sai quy định, hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.

VKS còn xác định, quá trình công tác, bị can Hệ đã mua bằng đại học, bảng điểm giả để sử dụng trong việc kê khai hồ sơ xin nâng lương, bổ nhiệm, phong quân hàm.

Quá trình điều tra, Đinh Ngọc Hệ không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai các bị can, VKS xác định Út "trọc" là người khởi xướng và chỉ đạo các bị cáo từng là cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội.

Những ai phải hầu tòa cùng Út 'trọc' ngày hôm nay? - 1
Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn. Ảnh: Đoàn Dụ.

'Phù phép' xăng dầu kém chất lượng

Cáo trạng nêu, năm 2012, Đinh Ngọc Hệ thành lập chi nhánh Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn tại Bình Dương. Trần Xuân Sơn được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh.

Cơ quan công tố cáo buộc, quá trình hoạt động, bị can Hệ đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, báo cáo sai với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để hợp thức hóa nguồn xăng dầu kém chất lượng để mang ra thị trường. Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm đã câu kết, làm giả các hợp đồng gửi xăng, hợp thức nguồn gốc xăng dầu, gây thất thoát khoảng 1,5 tỷ đồng ngân sách.

Các bị can Trần Văn Lâm, Trần Văn Tiệp và Trần Xuân Sơn bị cáo buộc làm giả hợp đồng, giấy tờ gửi, giữ xăng dầu; kê khai không trung thực với các cơ quan chức năng Bình Dương để hợp thức hóa hơn 20.000 lít xăng không đạt chuẩn.

Với ông Phùng Danh Thắm, cáo trạng quy kết bị can đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của đơn vị và cá nhân Đinh Ngọc Hệ.

Hồ sơ truy tố cho thấy nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn đã không phát hiện Út "trọc" và thuộc cấp sử dụng hàng chục ôtô biển quân đội, biển xanh trái quy định. Ông Thắm cũng không kiểm tra, giám sát để Đinh Ngọc Hệ làm giả hợp đồng, giấy tờ liên quan số lượng xăng dầu gửi ở Bình Dương.

Những ai phải hầu tòa cùng Út 'trọc' ngày hôm nay? - 2

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)