Pháp luật

Nhóm thanh niên chém chết hai cha con vì "nhìn đểu"

Cho rằng các thành viên ngồi bàn kế bên nhìn đểu nên 3 thanh niên đến gậy sự dẫn đến xô xát. Do yếu thế, 3 thanh niên chạy về gọi bạn đến chém tử vong 2 cha con người nhìn đểu.

Cho rằng các thành viên ngồi bàn kế bên nhìn đểu nên 3 thanh niên đến gậy sự dẫn đến xô xát. Do yếu thế, 3 thanh niên chạy về gọi bạn đến chém tử vong 2 cha con người nhìn đểu.

Theo cáo trạng, tối 1/4/2015, Vương Quốc Trung (33 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng Trần Minh Trí (29 tuổi), Lê Văn Hiển (18 tuổi - cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) đến nhậu tại quán Sơn Gấu (đường Lê Hồng Phong).

Cho rằng nhóm của anh Nguyễn Thanh Danh (18 tuổi), Bùi Văn Tuấn (19 tuổi), Phạm Văn Quốc Đạt (28 tuổi) cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột ngồi bàn bên cạnh “nhìn đểu” nên Trung sang gây sự dẫn đến xô xát.

Nhom thanh nien chem chet hai cha con vi 'nhin deu' hinh anh 1
Nhóm bị cáo tại tòa. Ảnh: M. Q

Yếu thế, nhóm của Trung bỏ chạy. Sau đó, Trung cùng nhiều thanh niên khác tìm đến nhà anh Đạt (đường Hồ Tùng Mậu) để trả thù. Tại đây, Trung, Trí, Hiển và Trương Bá Vương (26 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) cùng một số thanh niên đã dùng dao, kiếm đánh nhau với anh Đạt, Phạm Văn Quốc Tuấn (30 tuổi), Phạm Văn Quốc Hùng (36 tuổi, đều là anh trai Đạt).

Vụ ẩu đả làm anh Tuấn tử vong, Đạt tổn hại 18% sức khỏe, Hùng tổn hại 8% sức khỏe.

Trong lúc đánh nhau, ông Phạm Văn Hoàng (56 tuổi, bố đẻ của 3 nạn nhân) cầm dao đuổi chém 1 số thanh niên thì bị 1 người (chưa xác định được lai lịch) dùng dao chém vào đầu đến ngày 7/6/2015 thì tử vong.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tách hành vi chém chết ông Hoàng ra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài ra trong lúc xô xát đánh nhau, bị nhóm của người nhà bị hại đuổi đánh thì Lâm Quốc Hoàng (29 tuổi) và Vương Thị Ngọc Hiếu (23 tuổi), cùng quê Sóc Trăng đã dùng gạch đá ném trên đường Hồ Tùng Mậu nơi xảy ra vụ việc nên bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.

Nhom thanh nien chem chet hai cha con vi 'nhin deu' hinh anh 2
Gia đình nạn nhân mang di ảnh hai cha con đến tòa. Ảnh: M. Q

Cũng theo HĐXX, ngày 3/3/2004, bị cáo Trung đã bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Đến ngày 30/8/2013, bị cáo được tha tù trước thời hạn.

Đối với bị cáo Vương, ngày 15/6/2011 bị TAND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản và ra tù ngày 29/6/2014.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Trung tù chung thân về tội giết người. Bị cáo Trí, 19 năm tù cho tội giết người và cố ý gây thương tích. Bị cáo Hiển 11 năm 6 tháng tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. Bị cáo Vương bị phạt 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hai bị cáo Hiếu và Hoàng mỗi người 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)