Pháp luật

Nhóm người hoạt động lật đổ chính quyền tại TP HCM không được giảm án

HĐXX đánh giá hành vi của Vịnh và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia... nên cần xử nghiêm.

Ngày 18/3, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo kêu oan, tuyên y án 15 năm tù đối với Lưu Văn Vịnh (52 tuổi, quê Hải Dương), 13 năm tù với Nguyễn Quốc Hoàn (42 tuổi, quê Ninh Bình) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Tòa cũng giữ nguyên mức án 8-11 năm tù đối với Nguyễn Văn Đức Độ (44 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và 2 người khác về cùng tội danh. Sau khi chấp hành xong hình phạt chính, các bị cáo còn bị quản thúc tại địa phương trong 3 năm.

Theo HĐXX, Vịnh và đồng phạm có sự phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể và lôi kéo lực lượng tham gia. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm an ninh quốc gia, sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền nhân dân cũng như Nhà nước Việt Nam nên cần phải xử nghiêm.

Nhóm người hoạt động lật đổ chính quyền tại TP HCM không được giảm án
Bị cáo Vịnh (tóc bạc) và đồng phạm tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Chung.

Bản án sơ thẩm xác định, ông Vịnh thường đọc các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, cấu kết với 4 đồng phạm tập hợp lực lượng thành lập tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam. Nhóm người này đả kích, xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam.

Trong đó, ông Vịnh tự xưng là Chủ tịch, đề ra mục tiêu, đường lối hoạt động và lôi kéo nhiều người tham gia. Giữ vai trò cấp phó, Độ giúp sức tích cực trong việc phát triển tổ chức.

Hoàn và một người khác đóng vai trò cố vấn, giúp sức cho Vịnh trong việc chuẩn bị tài liệu, giới thiệu nhân sự... Bị cáo còn lại phụ trách quân sự, nỗ lực lôi kéo người tham gia tổ chức.

Ngày 6/11/2016, khi nhóm này phát tài liệu để ra mắt tổ chức tại một nhà thờ ở quận Tân Bình thì bị cảnh sát bắt quả tang. Từ các chứng cứ, tài liệu thu giữ được và lời khai của Hoàn, cơ quan điều tra tìm ra những người còn lại.

Sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 10 năm ngoái của TAND TP HCM, Vịnh và 3 đồng phạm kháng cáo kêu oan, một người khác xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Kỳ Hoa (VnExpress.net)