Pháp luật

Nhóm người đi ôtô cướp hàng giá 2,5 tỷ ở Sài Gòn bị bắt

Du cùng đàn em lái ôtô vào công trình dự án tại TP HCM, dí súng, trói hai bảo vệ rồi cướp nhiều cuộn cáp giá 2,5 tỷ đồng.

Ngày 14/12, Công an TP HCM bắt 6 người trong băng cướp do Trần Hoàng Du (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi) cầm đầu.

Nhóm người đi ôtô cướp hàng giá 2,5 tỷ ở Sài Gòn bị bắt
Băng cướp vừa bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Du và Hòa khai, trong lần đi qua dự án khu dân cư xã Long Thới (huyện Nhà Bè), thấy 5 cuộn dây cáp điện có giá tiền tỷ, bộ đôi rủ thêm nhiều người đánh cướp.

Chúng thuê ôtô biển số tỉnh An Giang, giả làm khách hàng vào dự án để dò la thông tin, tính toán kế hoạch. Rạng sáng 13/11, nhóm này mang theo súng, dây dù, mã tấu, gậy gộc... lái ôtô đến công trường.

Đột nhập vào chốt bảo vệ trong công trường, Du rút súng uy hiếp nhân viên trong này để tra hỏi. Khi biết còn một người đang đi tuần, hắn buộc nam bảo vệ gọi bộ đàm kêu đồng nghiệp về chốt rồi khống chế, trói cả hai.

Một đàn em của Du mặc áo bảo vệ ở lại chốt canh chừng con tin và cảnh giới. Những người còn lại thuê xe cẩu đến mang các cuộn cáp điện lên xe tải chúng chuẩn bị sẵn, tẩu thoát về hướng đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Bán số cáp cho chủ vựa phế liệu ở Đồng Nai với giá gần một tỷ đồng, cả bọn chia nhau tiền về Sài Gòn ăn chơi.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)