Pháp luật

Nhóm mại dâm nam ở Sài Gòn bị trấn lột hơn nửa tỷ đồng

Vợ chồng Dũng cùng nhiều đối thủ tranh giành bảo kê nhóm người chuyển giới bán dâm, cưỡng đoạt hơn 500 triệu.  

Vợ chồng Dũng cùng nhiều đối thủ tranh giành bảo kê nhóm người chuyển giới bán dâm, cưỡng đoạt hơn 500 triệu.  

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2014, mỗi tối thường có khoảng 20-30 thanh niên đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ tụ tập tại khu vực ĐH Bách Khoa TP HCM (đường Lý Thường Kiệt) bán dâm. Để được kiếm tiền tại đây, họ phải nộp 100-200.000 đồng cho vợ chồng Dũng, nếu không sẽ bị đánh đuổi. Trung bình mỗi tháng nhóm bảo kê bỏ túi 45 triệu đồng.

nhom-mai-dam-nam-o-sai-gon-bi-tran-lot-hon-nua-ty-dong

Nhóm giang hồ bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Tháng 11 năm đó Dũng bị bắt về tội Chống người thi hành công vụ, Cúc cấu kết với Phạm Xuân Lộc tiếp tục trấn lột tiền nhóm mại dâm nam. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau bà này bị gã giang hồ đất Cảng "đá" khỏi đường dây, độc chiếm quyền bảo kê.

Từ tháng 4/2015, Lộc cùng nhóm đàn em gồm: Trương Công Định, Khoa Kim Tuấn Anh, Trần Danh Trung, Trần Danh Hưng... mỗi ngày thu được từ 3 đến 3,6 triệu đồng.

Vài tháng sau đến lượt Trương Công Định hất cẳng đàn anh, giành quyền kiểm soát khu vực.

Phát hiện hoạt động của nhóm xã hội đen, rạng sáng một ngày đầu năm 2016, hàng chục trinh sát hình sự TP HCM phối hợp Công an quận 10 bắt toàn bộ đường dây. Lộc Cá trốn thoát ra Bắc nhưng sau đó bị bắt tại Bắc Giang.

Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Dũng cưỡng đoạt của những người bán dâm khoảng 250 triệu, Lộc thu được gần 300 triệu, Định và đồng bọn gần 95 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8/9.

Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)