Pháp luật

Nhóm "hiệp sĩ" bao vây, bắt nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng

Khi nghe tiếng truy hô cướp từ chủ tiệm vàng, các “hiệp sĩ” đã cùng nạn nhân bắt giữ nghi phạm cướp giật.

Khi nghe tiếng truy hô cướp từ chủ tiệm vàng, các “hiệp sĩ” đã cùng nạn nhân bắt giữ nghi phạm cướp giật.

nhom

Nghi phạm bị bắt giữ.

Chiều cùng ngày, Đội phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tuần tra khu vực thị xã Bến Cát mà người dân báo thường xuyên xảy ra trộm, cướp giật. Khi nhóm “hiệp sĩ” do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng đi tới khu phố Phú Hòa (phường Hòa Lợi) thì nghe chủ tiệm vàng gần đó truy hô "cướp, cướp...".

Lúc này nhóm “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên đang chạy từ tiệm vàng ra chiếc xe máy gần đó để tẩu thoát. Anh Hải cùng đồng đội nhanh chóng bao vây, phối hợp với chủ tiệm vàng bắt giữ thanh niên cùng tang vật là 14 chiếc vòng vàng (tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng). Đối tượng bị bắt quả tang khai tên là Trương Hoàng Tuấn.

Chủ tiệm vàng cho biết lúc đầu Tuấn tới tiệm vàng hỏi ý muốn xem và mua vòng vàng. Khi chủ tiệm vàng vừa đưa vòng vàng lên thì Tuấn giật lấy, bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này các “hiệp sĩ” đi tới bắt giữ.

Theo Vũ Hội (Pháp Luật TPHCM)