Pháp luật

Nhóm 'giang hồ' Hàn Quốc bay sang Việt Nam thanh toán đối thủ như phim

Nhóm "giang hồ" Hàn Quốc đi taxi tới căn nhà rồi vào khống chế bắt giữ 6 người. Một người tìm cách bỏ trốn bị nhóm dùng búa đánh đập rồi cướp gần 40 triệu đồng cùng nhiều tài sản.

Nhóm 'giang hồ' Hàn Quốc bay sang Việt Nam thanh toán đối thủ như phim
Ảnh minh họa

Ngày 26/10, Công an quận 2 đang phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, tiến hành điều tra truy bắt băng nhóm người Hàn Quốc bay sang Việt Nam để giải quyết mâu thuẫn. Công an đang tạm giữ Im Tae Won (SN 1990) và Lee San Ha (SN 1998, quốc tịch Hàn Quốc).

Theo điều tra, Park Gun Huk có mâu thuẫn với Min Kyung Man (SN 1986, quốc tịch Hàn Quốc) cùng trú ở phường Thảo Điền, quận 2. Sau đó, Park Gun Huk gọi điện nhờ Im Tae Won sang Việt Nam để nói chuyện với nhóm Min Kyung Man.

Ngày 22/10, Im Tae Woon rủ Lee San Ha, Kim Young Jeam, Lee Moyng Woon, Park Gan Min và Kim Jung Hoon từ Hàn Quốc bay sang Việt Nam. Nhóm ở tại khách sạn trên địa bàn phường Bình An, quận 2 và bàn bạc kế hoạch với nhau.

Khoảng 3h30 ngày 23/10, nhóm của Im Tae Won mang theo nhiều cây búa và dây nhựa đi taxi tới 1 căn nhà ở đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2.

Nhóm bịt khẩu trang dùng búa và dây nhựa (dạng dây rút) vào từng phòng khống chế nhóm của Min Kyung Man gồm: Lee Hyeong Woo (SN 1999), Park Jeong Woo (SN 1999), Park Jung IL (SN 1987), Lee Jung Woo (SN 1987) và Kim Dan (SN 1997, tất cả đều quốc tịch Hàn Quốc).

Sau đó, nhóm Im Tae Won đưa xuống tầng trệt dùng dây nhựa trói lại. Lúc này, Park Jung IL tìm cách bỏ trốn ra ngoài kêu cứu thì bị phát hiện.

Sau đó, nhóm dùng búa đánh đập nhóm của Min Kyung Man trọng thương. Nhóm lục lọi lấy gần 40 triệu đồng, nhiều ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ rồi tẩu thoát.

Nhận tin, Công an đã có mặt tiến hành truy xét bắt giữ Im Tae Won và Lee San Ha. Đồng thời, Công an đang truy bắt thêm các đối tượng còn lại.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)