Pháp luật

Nhóm đập phá trại cai nghiện để trốn lĩnh án

Không được cấp thuốc điều trị, Dũng dùng dao lam cắt vào cổ mình gây thương tích rồi hò hét, kích động những người khác đập phá trung tâm cai nghiện để trốn.

Không được cấp thuốc điều trị, Dũng dùng dao lam cắt vào cổ mình gây thương tích rồi hò hét, kích động những người khác đập phá trung tâm cai nghiện để trốn.

Theo cáo trạng, ngày 23/10/2016, Trần Ngọc Dũng (27 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) yêu cầu cán bộ y tế của Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) cấp thuốc điều trị nhưng không được đáp ứng. Lúc này, anh ta dùng dao lam tự cắt vào cổ gây thương tích.

Nhom dap pha trai cai nghien de tron linh an hinh anh 1

Phiên tòa xét xử nhóm người đập phá trung tâm cai nghiện để bỏ trốn. Ảnh: N.T. 

Thấy vậy, học viên Võ Đình Huân (32 tuổi), Ngô Văn Hoành (29 tuổi) ở chung phòng với Dũng la hét, kích động những người khác phá cửa để thoát ra ngoài.

Hàng chục học viên tràn ra khu vực sân, la hét, kích động những người nghiện đang điều trị ở khu E đập phá trung tâm. Đêm 23/10, có khoảng 600 học viên thoát khỏi trung tâm cai nghiện, tràn ra quốc lộ gây rối trật tự công cộng.

Dũng sau đó bị lực lượng chức năng bắt và chuyển về trung tâm tiếp tục điều trị. Đến 7h30 ngày 6/11/2016, anh ta la hét và yêu cầu cán bộ trung tâm cho ra sân tắm nắng. Khi bị từ chối, anh phá cửa phòng thoát ra ngoài rồi leo qua tường rào để vào khu D.

Tại đây, Dũng kêu gọi học viên bỏ trốn và cùng 2 người khác đốt nổ bình gas mini, leo lên mái nhà hò hét, kích động học viên bỏ trốn. Đến trưa cùng ngày, họ bị lực lượng chức năng trấn áp.

Nhom dap pha trai cai nghien de tron linh an hinh anh 2

Trung tâm cai nghiện Đồng Nai bị đập phá hồi tháng 10/2016. Ảnh: Ngọc An.

Đến ngày 7/11/2016, hàng trăm học viên của Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tiếp tục hò hét, đập phá tài sản của trung tâm.

Sau khi xảy cuộc đào tẩu, cơ quan công an tạm giữ 103 người liên quan và xác định 49 người trong số này có hành vi cầm đầu, tổ chức gây rối nên khởi tố để điều tra.

Theo Viện KSND huyện Xuân Lộc, vụ việc khiến Trung tâm cai nghiện Đồng Nai thiệt hại trên 30 triệu đồng.

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt Võ Đình Huân, Ngô Văn Hoành 4 năm tù giam, Trần Ngọc Dũng 2 năm tù do bị cáo bị hạn chế năng lực hành vi. 46 bị cáo khác bị tòa tuyên phạt từ 10 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam. 

Nhom dap pha trai cai nghien de tron linh an hinh anh 3

Trung tâm cai nghiện Đồng Nai thuộc Sở LĐ-TBXH tỉnh Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Theo N.An (Tri Thức Trực Tuyến)