Pháp luật

Nhóm cướp đất Cảng đạp đổ xe thiếu phụ giật túi xách

Sau khi áp sát nhưng không giật được túi xách, nhóm cướp đạp đổ xe máy khiến thiếu phụ ngã nhào xuống đường.

Sau khi áp sát nhưng không giật được túi xách, nhóm cướp đạp đổ xe máy khiến thiếu phụ ngã nhào xuống đường.

Khoảng 15h ngày 18/10/2013, Sơn và nhóm bạn gồm Phạm Trung Đức, Nguyễn Anh Đông và Khúc Bình Minh điều khiển 2 xe máy để thực hiện cướp giật tài sản. Đến đoạn đường Nguyễn Khoái, cả bọn phát hiện thiếu nữ đeo chiếc túi xách giả da nên áp sát cướp giật. Nạn nhân hô hoán, đuổi theo thì bị xe của Sơn cản đường.

Tối cùng ngày, bọn chúng tiếp tục gây án trên đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai). Sau khi áp sát nhưng không giật được túi xách, nhóm cướp đạp đổ xe máy khiến chị Hồng (42 tuổi) ngã nhào xuống đường.

Bị cáo Sơn tại tòa chiều ngày 4/3.


Sau hơn một giờ gây án, Đức, Đông và Minh bị tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện. Còn Sơn trước đó do hỏng xe nên kịp bỏ trốn về Hải Phòng.

Tháng 8/2014, TAND TP Hà Nội xử phạt Minh, Đức và Đông mức án 6 - 9 năm tù. Tháng 9/2014, Sơn bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại tòa, Sơn khai nhận một ngày trước khi gây án, cả bọn bàn nhau đi từ Hải Phòng lên TP Hà Nội cướp giật tài sản lấy tiền tiêu. Bị cáo 25 tuổi lấy lý do hoàn cảnh gia đình có con nhỏ, vợ ốm yếu để lấp liếm hành vi phạm tội.
 
>> Băng đi xe SH bịt mặt, dí roi điện để cướp ở Sài Gòn
>> Cướp xông vào nhà, cắt cổ nữ nhân viên tiệm net

Theo Đỗ Mến (Zing.vn)