Pháp luật

Nhóm côn đồ táo tợn chặn xe đánh cướp giữa đường phố Sài Gòn

Nhóm thanh niên phát hiện người phụ nữ đi xe máy 1 mình nên đuổi bám rồi dùng gậy gỗ đánh nạn nhân, mở cốp xe lấy 254 triệu đồng bỏ trốn.

Nhóm thanh niên phát hiện người phụ nữ đi xe máy 1 mình nên đuổi bám rồi dùng gậy gỗ đánh nạn nhân, mở cốp xe lấy 254 triệu đồng bỏ trốn.

Nhóm côn đồ táo tợn chặn xe đánh cướp giữa đường phố Sài Gòn

Ngày 22/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng là: Lê Ngọc Anh Vũ (27 tuổi), Bùi Văn Bế (31 tuổi), Nguyễn Huỳnh Bảo (22 tuổi), Trần Hữu Bằng (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Huy Phương (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo đó, lúc 13h30 ngày 17/9, nhóm đối tượng trên điều khiển xe máy mang theo gậy gỗ với mục đích tìm kiếm con mồi để cướp. Bọn chúng đi đến khu vực ấp 6, xã Tân Long, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì phát hiện bà Nguyễn Thị Khánh (50 tuổi, trú H.Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy đi 1 mình trong khu vực trên.

Thấy vắng vẻ cả nhóm tăng ga áp sát người phụ nữ, khi đuổi kịp thì nhóm cúp đầu xe người phụ nữ. Chưa biết chuyện gì thì nhóm dùng gậy gỗ đánh tới tấp vào bà Khánh. Nạn nhân kêu cướp vài tiếng rồi gục tại chỗ.

Nhóm đối tượng nhanh chóng mở cốp cướp hơn 250 triệu đồng rồi nổ máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Khánh sau đó được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu và trình báo công an địa phương.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, truy xét nhóm đối tượng.

Đến ngày 21/9, Công an đã bắt giữ được 4 đối tượng trong nhóm trên là Vũ, Bế, Bảo, Bằng. Đồng thời thu hồi tang vật trả lại cho bà Khánh.

Hiện công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Phương để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo Minh Toàn (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)