Pháp luật

Nhóm côn đồ sát hại công an lĩnh án

Chiều 30.6, TAND tỉnh Gia Lai tuyên án nhóm côn đồ sát hại một trung úy công an, trong đó mức án cao nhất dành cho kẻ trực tiếp ra tay sát hại là chung thân.

Chiều 30.6, TAND tỉnh Gia Lai tuyên án nhóm côn đồ sát hại một trung úy công an, trong đó mức án cao nhất dành cho kẻ trực tiếp ra tay sát hại là chung thân.

TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Vinh (SN 1995) án chung thân, Phạm Văn Sang (SN 1998) 18 năm tù, Đặng Văn Hải (SN 1994) 17 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích, 21 bị cáo khác lãnh án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù giam.

Bên cạnh đó, 24 bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Nay Plong gần 210 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cùng 1,5 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng cho con gái của anh Nay Plong đến khi cháu 18 tuổi.

nhom con do sat hai cong an linh an hinh anh 1
24 bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, tối 21.10.2015, các bị cáo trên đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trú tại thôn Chư Đông (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai) nên chuẩn bị hung khí mai phục tại km 95, quốc lộ 25 để trả thù.

Nhận được tin báo, anh Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy chở anh Nay Plong (cùng là trung úy, Công an huyện Krông Pa) xuống địa bàn để làm nhiệm vụ. Khi hai trung úy đi qua điểm phục kích đã bị nhóm côn đồ trên dùng hung khí tấn công.

Trong đó, Vinh dùng búa rìu, Sang dùng dao, Hải cầm cây đánh trung úy Nay Plong khiến anh tử vong, trung úy Trung bị thương tích tổn hại 11% sức khỏe.

Phiên tòa xét xử gồm có 24 bị can, gồm: Trần Cảnh Vinh (SN 1995), Phạm Văn Sang (SN 1998), Đặng Văn Hải (SN 1994) bị truy tố về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Phiên tòa có đến 24 bị cáo đều còn rất trẻ, hầu hết thuộc thế hệ 9X cùng trú tại thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Theo Thiên Kim (Pháp Luật TPHCM)