Pháp luật

Nhóm côn đồ 9x lĩnh án vì chém bố đối thủ trọng thương

Xích mích với Nam và Thơ trong lúc đi chơi, nhóm đối tượng của Luận đã tìm đến nhà và chém bố Thơ trọng thương.

Xích mích với Nam và Thơ trong lúc đi chơi, nhóm đối tượng của Luận đã tìm đến nhà và chém bố Thơ trọng thương.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra khi Thái Văn Luận (SN 1992) và Phạm Anh Đào (SN 1986), đều trú tại thôn Ngọc Tĩnh, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng nhau đi chơi.

Khi đến khu vực nhà văn hóa thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung thì xảy ra mâu thuẫn với Hồ Xuân Nam và Thái Văn Thơ (cùng SN 1995, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nhóm côn đồ 9x lĩnh án vì chém bố đối thủ trọng thương - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sau đó, Luận và Đào gọi điện cho 3 người gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985), Nguyễn Quốc Diện (SN 1990) và Nguyễn Anh Ba (SN 1992), cùng trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mang theo 3 con dao cùng đến nhà tìm gặp Nam để "giải quyết".

Tại đây, thấy ông Thái Văn Giáp (bố của Thái Văn Thơ) đang đứng trước ngõ, nhóm đối tượng này đã cầm dao chém ông Giáp nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng sau đó bỏ đi.

Ngay sau đó, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Ngân Hà (Nguoiduatin.vn)