Pháp luật

Nhóm 9X vác kiếm chặn ôtô 'xin' tiền dọc quốc lộ

Nhóm 4 thanh niên 9X ở Hà Tĩnh mang theo kiếm, đi dọc quốc lộ 1 rồi chặn xe, uy hiếp tài xế để cướp tài sản.

Ngày 18/5, thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết vừa bắt giữ 4 thanh niên tổ chức chặn xe, cướp tiền trên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Họ gồm Nguyễn Văn Quang (24 tuổi), Nguyễn Minh Vương (17 tuổi, cùng trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh), Trương Xuân Thể (27 tuổi, trú xã Kỳ Lạc) và Trương Công Thìn (18 tuổi, trú xã Kỳ Hải).

Nhóm 9X vác kiếm chặn ôtô 'xin' tiền dọc quốc lộ
4 thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Gần một tháng nay, Công an huyện Kỳ Anh nhận tin báo từ các lái xe đường dài, về việc bị nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe cướp tài sản nên cử trinh sát phối hợp lực lượng chức năng mật phục, vây bắt.

Khoảng 22h ngày 17/5, cảnh sát phát hiện 4 thanh niên đi xe máy, vác kiếm tự chế chạy dọc quốc lộ 1 để chặn xe, "xin" tiền nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi xe máy dọc quốc lộ chặn xe đường dài, dùng kiếm uy hiếp tài xế để cướp tài sản. Mỗi xe, chúng yêu cầu đưa 100.000-200.000 đồng.

Nhà chức trách cáo buộc nhóm thanh niên đã thực hiện liên tiếp 8 vụ cướp, lấy hàng triệu đồng của cánh tài xế.

Nhóm 9X vác kiếm chặn ôtô 'xin' tiền dọc quốc lộ - 1
Quốc lộ 1 qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Phan Hoài (Tri Thức Trực Tuyến)