Pháp luật

Nhóm 15 "quý bà" lãnh hơn 31 năm tù vì tội đánh bạc

Chủ căn nhà ở Sa Đéc (Đồng Tháp) cho thuê phòng tổ chức đánh bạc lãnh án cao nhất là 3 năm 6 tháng tù. Những người còn lại bị phạt từ 3 tháng đến 3 năm tù.

Chủ căn nhà ở Sa Đéc (Đồng Tháp) cho thuê phòng tổ chức đánh bạc lãnh án cao nhất là 3 năm 6 tháng tù. Những người còn lại bị phạt từ 3 tháng đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, sáng 22/2, cảnh sát kiểm tra căn nhà ở khóm Tân Bình (phường An Hoà) do Nguyễn Thị Chi làm chủ và bắt quả tang 15 người đánh bài ăn thua bằng tiền.

Cảnh sát đã thu giữ trên chiếu bạc và trong người các con bạc số tiền 500 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Nhom 15 ‘quy ba’ lanh hon 31 nam tu vi toi danh bac hinh anh 1

Nhóm bị cáo chủ yếu là "quý bà" tại phiên toà. Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra, Chi thừa nhận đã cho Nguyễn Kim Phượng thuê phòng của căn nhà để lôi kéo những người khác đến đánh bạc. Mỗi lần thuê, Phượng trả cho Chi 1 triệu đồng.

Những người đến đánh bạc phải đưa thêm cho Chi 150.000 đồng. Chủ nhà cũng thừa nhận mỗi ván bài, ai cầm nhà cái thắng đều phải đưa thêm tiền xâu là 50.000 đồng. Ngoài ra, Chi phục vụ ăn uống cho các con bạc tại chỗ.

Để qua mắt cảnh sát, tại nơi tổ chức đánh bạc, Phượng đã gắn còi báo động và thuê người cảnh giới.

Sáng 22/2, Chi gọi điện thoại rủ các con bạc đến tham gia sát phạt thì bị cảnh sát bắt giữ. Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi đánh bạc và khai mỗi ván tham gia ít nhất 500.000 đồng.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo từ 3 tháng đến 3 năm 6 tháng tù; trong đó, Chi lĩnh án cao nhất. Tổng cộng mức án cho 15 bị cáo là hơn 31 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo liên đới phải nộp phạt thêm số tiền 96 triệu đồng.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)