Pháp luật

Nhiều giang hồ có "số má" tham gia vụ nổ súng quyết đấu

Sau 4 ngày mở rộng điều tra, công an xác định trong 2 băng nhóm Bình Định và Quảng Ngãi có nhiều tên giang hồ "số má" nhiều tiền án, tiền sự tham gia.

 

Sau 4 ngày mở rộng điều tra, công an xác định trong 2 băng nhóm Bình Định và Quảng Ngãi có nhiều tên giang hồ "số má" nhiều tiền án, tiền sự tham gia.

Nhieu giang ho co 'so ma' tham gia vu no sung quyet dau hinh anh 1
Hàng chục cảnh sát bao vây truy bắt 2 băng nhóm giang hồ. Ảnh: Minh Hoàng.

"Phước mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Thắng (tên thường gọi là Thắng Cu). Cả 2 đều có tiền án, tiền sự vì tội Cố ý gây thương tích. Do yếu thế, Phước liên lạc nhờ bạn (một thời đi tù với mình) là Đức Số cùng đồng bọn thuê ôtô từ TP Quy Nhơn ra Quảng Ngãi quyết đấu với nhóm Thắng Cu", đại tá Dũng nói. 

Qua giám định, bước đầu cơ quan chức năng xác định quả lựu đạn thu được ở hiện trường là loại dùng diễn tập trong quân đội. Công an cũng đang xác minh nguồn gốc, loại súng mà băng nhóm Quảng Ngãi sử dụng quyết đấu. 

Nhà chức trách tiếp tục sàng lọc, vận động các đối tượng ra đầu thú; đồng thời tập trung điều tra, giám định thiệt hại tài sản, thương tích, quả nổ, công cụ gây án. Công an tỉnh sẽ xem xét khởi tố vụ án. 

Hiện, Công an TP Quảng Ngãi tạm giữ 7 nghi can (trong đó 6 người thuộc băng nhóm Bình Định và Bi Phước). 20 trong tổng số 35 người thuộc băng nhóm Bình Định đã đến cơ quan công an đầu thú. Riêng Đức Số (ngụ TP Quy Nhơn) - người cầm đầu băng nhóm Bình Định và Thắng Cu (ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) đang lẩn trốn.  

Nhieu giang ho co 'so ma' tham gia vu no sung quyet dau hinh anh 2
Trần Anh Đô trong băng nhóm giang hồ Bình Định bị Công an TP Quảng Ngãi tạm giữ. Ảnh: T.Su.
 

Tối 5/6, băng nhóm giang hồ Bình Định với khoảng 35 thanh niên đi trên 6 ôtô đến TP Quảng Ngãi giúp băng nhóm Bi Phước giải quyết mâu thuẫn. Băng ở Quảng Ngãi do Thắng Cu cầm đầu với 30 thanh niên hẹn nhóm Bình Định đến khu vực đất trống phía Tây đường Trường Chinh thách thức, quyết đấu. 

Nhận tin báo từ người dân, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 50 cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, 113 bao vây, chốt chặn ở nhiều điểm trên tuyến đường Phan Đình Phùng - Trường Chinh.  

Một số thanh niên mở cửa ôtô bước xuống đường, rồi tiếng súng vang lên khiến người dân hoảng sợ. Khi thấy công an, nhiều thanh niên vội vã lên xe bỏ chạy tán loạn.


Theo Minh Hoàng (Zing.vn)