Pháp luật

Nhậu trong rừng tràm, em vợ đâm chết anh rể

Trong cuộc nhậu, ông Đắng và Cầu xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Cầu cầm dao Thái Lan đâm nhiều nhát khiến anh rể tử vong.

Ngày 14.11, Công an Đồng Nai phối hợp với Công an Bến Tre di lý Nguyễn Văn Cầu (42 tuổi, ngụ Bến Tre) từ Bến Tre về Đồng Nai để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đắng (46 tuổi, ngụ Bến Tre), anh rể của Cầu.

Theo Công an Đồng Nai, khoảng 0h30 ngày 12.11, ông Đắng và Cầu cùng một số người bạn tổ chức uống rượu tại lán trại ở khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Trong lúc nhậu, giữa ông Đắng và Cầu xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Nhậu trong rừng tràm, em vợ đâm chết anh rể
Khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: T.D

Bất ngờ, Cầu lấy dao Thái Lan xông tới đâm nhiều nhát vào ông Đắng làm ông gục tại chỗ rồi tẩu thoát. Ông Đắng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào sáng 14.11 do vết thương quá nặng.

Cầu bỏ trốn về Bến Tre. Nghe tin anh rể tử vong, Cầu đã tới Công an xã An Quy, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để đầu thú.

Được biết, Cầu cùng nạn nhân cưa gỗ thuê ở khu rừng tràm này.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)