Pháp luật

Nhặt dao dưới đất đâm vào ngực đối thủ tử vong

Ngày 10/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt Trần Thanh Liêm (26 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 16 năm tù về tội Giết người.

Ngày 10/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt Trần Thanh Liêm (26 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 16 năm tù về tội Giết người.

Liêm trước vành móng ngựa. Ảnh: K.Thành.


Theo cáo trạng, Liêm nhốt 3 con gà trước cửa nhà trọ chị Trần Thị Huệ trên đường số 4, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM.

Chiều 27/8/2014, anh ta đến trước nhà trọ chị Huệ để tắm cho gà. Lúc này, Trần Hữu Hạnh ở phòng kế bên đập vào tường, gà của Liêm hốt hoảng nhảy lên.

Liêm lầm bầm thì Hạnh bước ra hỏi chửi ai. Thanh niên này trả lời đang... chửi gà và nói Hạnh đừng kiếm chuyện.

Thấy Hạnh gọi điện và lấy xe máy chuẩn bị đi, Liêm cho rằng anh này gọi người đến đánh mình nên xin lỗi. Hạnh không chịu, lấy nón bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu Liêm. Thanh niên này nhặt lưỡi dao dưới đất đâm 2 nhát vào đùi và ngực Hạnh.

Sau khi gây án, hung thủ đem giấu lưỡi dao rồi bỏ trốn. Còn nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
 
Theo K.Thành (Zing.vn)