Pháp luật

Nhân viên ngân hàng trộm 6 tỷ từ ATM bị bắt khi đang trốn cùng vợ

Quá trình tiếp tiền vào cây ATM của ngân hàng, Huy nhận thấy có nhiều sơ hở nên đã trộm hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 15/2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về việc nghi can Phạm Quốc Huy (34 tuổi, trú tại phố Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương, Hải Dương) khai nhận hành vi trộm hơn 6 tỷ đồng từ các cây ATM của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sau gần một tháng gây án, Huy đã bị cảnh sát bắt giữ tại Quảng Ninh, khi đang lẩn trốn cùng vợ vào tối 14/2.

Nhân viên ngân hàng trộm 6 tỷ từ ATM bị bắt khi đang trốn cùng vợ
Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Tùng Chi.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận phát hiện một số sơ hở khi tiếp tiền vào máy ATM. Do cần tiền trả nợ, Huy đã lấy trộm trên 6 tỷ đồng tại các cây ATM của ngân hàng mình làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Các đồng nghiệp của Huy phát hiện vụ việc đã báo cơ quan công an. Lúc này, Huy đã nghỉ việc, bỏ trốn cùng vợ.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thùy Linh (Tri Thức Trực Tuyến)