Pháp luật

Nhân viên cây xăng tử vong với nhiều vết cắt trên mặt

Nam nhân viên cửa hàng xăng dầu ở Đăk Lăk được đồng nghiệp phát hiện nằm bất động tại nơi làm việc.

Nam nhân viên cửa hàng xăng dầu ở Đăk Lăk được đồng nghiệp phát hiện nằm bất động tại nơi làm việc.
 

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Quốc Thịnh.

Sáng 29/6, nhân viên cửa hàng xăng dầu ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk đến làm việc, phát hiện anh Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi) nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu, mặt có nhiều vết cắt.

Theo nhân viên này, Trung làm việc cho cửa hàng xăng dầu khoảng một tuần, tối ngủ lại trông đồ đạc. Trước khi vào trong, anh thấy cửa hàng mở, xe máy của Trung dựng bên ngoài, chìa khóa xe để trên bàn. 

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo Quốc Thịnh (VnExpress.net)