Pháp luật

Nhân viên bưu điện chiếm đoạt gần 15 tỷ rồi bỏ trốn

Lợi dụng là nhân viên bưu điện, Thảo huy động và vay gần 15 tỷ đồng của nhiều người, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26/4, thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt được đối tượng Hoàng Thị Bích Thảo (SN 1981, trú tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau 3 năm lẩn trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016, Thảo lợi dụng là nhân viên Phòng Kinh doanh thuộc Bưu điện Trung tâm thành phố Cẩm Phả đã huy động, vay tiền của nhiều người ở Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận để kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hoặc cho vay lại với lãi suất cao hơn. Tổng số tiền Thảo gom được lên đến 14,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền này, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhân viên bưu điện chiếm đoạt gần 15 tỷ rồi bỏ trốn
Đối tượng tại cơ quan công an

Sau gần 3 năm tổ chức nhiều lần kiểm tra xác minh thông tin truy tìm Hoàng Thị Bích Thảo không đạt được kết quả, cuối tháng 3/2019, qua nguồn tin của cơ sở cung cấp, Cơ quan CSĐT đã nắm được Thảo đã xuất hiện tại khu vực huyện Bảu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Hải Phong (Báo Công Lý)