Pháp luật

Nhận hối lộ 4 tỷ, 7 cựu thanh tra giao thông bị khai trừ Đảng

Những cán bộ này đã bị toà tuyên án phạt tù do hành vi lợi dụng chức vụ để “bảo kê” cho các nhà xe, doanh nghiệp hoạt động vận tải để Nhận hối lộ.

Những cán bộ này đã bị toà tuyên án phạt tù do hành vi lợi dụng chức vụ để “bảo kê” cho các nhà xe, doanh nghiệp hoạt động vận tải để Nhận hối lộ.

Những người này, gồm: Dương Minh Tâm (37 tuổi), nguyên phó chánh thanh tra; Võ Hoàng Anh (35 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều; Lý Hoàng Minh (32 tuổi), nguyên Đội phó TTGT Ninh Kiều; Đoàn Vũ Duy (39 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy; Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt; Trần Lập Pháp (31 tuổi), nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng và Hồ Công Thiện (40 tuổi), nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền.

Nhan hoi lo 4 ty, 7 cuu thanh tra giao thong bi khai tru Dang hinh anh 1

Nhóm thanh tra giao thông nhận hối lộ. Ảnh: Minh Anh. 

Theo Sở GTGT TP Cần Thơ, các cán bộ trên bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt tù về hành vi Nhận hồi lộ. Theo bản án sơ thẩm, Đoàn Vũ Duy tù chung thân; Dương Minh Tâm 10 năm tù; Võ Hoàng Anh 15 năm tù;  Lý Hoàng Minh 9 năm tù; Nguyễn Trần Lưu, Trần Lập Pháp và Hồ Công Thiện cùng mức án 7 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Những cán bộ TTGT này bị buộc tội đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cấu kết với “cò” ngoài xã hội để “bảo kê” cho các phương tiện giao thông, nhận hối lộ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng cũng ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Bùi Văn Minh (thường gọi là Minh Đen, nguyên Phó chánh TTGT thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ). Chiều 27/7 vừa qua, Minh bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Người này bị cáo buộc đã nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp, với số tiền 370 triệu đồng.  

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)